Dòng sự kiện:
Xử lý trường hợp chở trẻ nhỏ 'thông chốt', làm cán bộ công an ngã gãy xương
12/08/2021 22:59:37
Không chấp hành việc yêu cầu dừng xe, Minh vẫn tăng ga vượt chốt, sau đó người ngồi sau quàng tay vào vai cán bộ công an khiến người này ngã ra đường, bị gãy xương quai xanh.

Ngày 12/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Thanh Xuân đang điều tra, xử lý nam thanh niên thông chốt, khiến một cán bộ công an bị gãy xương quai xanh.

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát.

Theo đó, vào khoảng 17h45 ngày 10/8, quá trình làm nhiệm vụ chốt kiểm soát trước số nhà 221 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tổ công tác phát hiện xe máy chở 3 người (2 nam thanh niên và cháu bé khoảng 12 tuổi) không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe.

Thế nhưng người điều khiển đã tăng ga, vượt qua chốt. Người ngồi sau còn dùng tay quàng vào vai cán bộ công an phường Khương Trung khiến cả 2 ngã ra đường.

Vụ việc khiến cán bộ công an bị gãy xương quai xanh. Đến 18h cùng ngày, nam thanh niên lái xe đến công an phường đầu thú.

Danh tính người điều khiển xe được xác định là Đặng Bình Minh (SN 1989), trú tại 79 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân; từng có 1 tiền án.

Cũng trong ngày 10/8, do ra đường không có lý do cần thiết, Nguyễn Hữu Đ. (SN) 2006, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa lái xe máy chở Đỗ Thanh T. (SN 2003), cùng trú tại Láng Thượng) vượt chốt, đâm vào cán bộ tự quản đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch ngã ba Chùa Láng – Nguyễn Chí Thanh.

Phương Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến