Xử vụ kiện biển Đông, tòa án quốc tế bị tin tặc Trung Quốc hỏi thăm
17/10/2015 08:42:50
ANTT.VN - Toà án quốc tế ở Hà Lan đã bị tin tặc tấn công sau khi xảy ra vụ Philippines kiện Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hơn 80% Biển Đông.

Tin liên quan

Theo hãng tin Bloomberg, vụ tấn công xảy ra hồi tháng 7. Khi đó trang web của Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) tại The Hague (Hà Lan) bị trục trặc trong một thời gian ngắn trước khi hoạt động trở lại.

Ảnh minh họa

Ngày 16/10, các hãng an ninh mạng Mỹ tiết lộ tin tặc Trung Quốc đã tấn công trang web của Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) tại The Hague (Hà Lan), nơi xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền vô lý trên biển Đông.

Hãng an ninh mạng Mỹ ThreatConnect Inc cho biết một nhóm tin tặc có nguồn gốc Trung Quốc đã cài mã độc vào trang web của PCA. Mã độc này xâm nhập máy vi tính của những người truy cập trang web. Điều đó có nghĩa là các nhà ngoại giao, luật sư, phóng viên… cùng tổ chức của họ phải đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp thông tin.

“Hành vi đó giống như giăng lưới bắt cá. Tôi thả lưới lớn xuống biển và có thể chọn bắt con cá nào mình muốn” - chuyên gia Rich Barger của ThreatConnect Inc so sánh.

PCA là tòa án mà chính phủ Philippines đâm đơn kiện bác bỏ đòi hỏi chủ quyền “đường chín đoạn” vô lý và phi pháp của Trung Quốc trên biển Đông.

Abigail Valte, phó phát ngôn viên tổng thống Philippines, người đã ở The Hague, cho biết bà đã nghe được thông tin về vụ tấn công. "Chúng tôi bất ngờ", bà nói.

Tại The Hague, Philippines tìm cách dựa vào luật quốc tế để ngăn Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông. Trong 18 tháng qua, Trung Quốc nhanh chóng xây dựng tại các đá trong khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bắc Kinh cũng thường xuyên dùng tàu hải cảnh và thậm chí cả tàu đánh cá để xua đuổi các tàu nước khác.

PV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến