Dòng sự kiện:
10 đơn vị bầu cử ở Thanh Hóa phải bầu thêm do thiếu đại biểu
28/05/2021 18:05:30
Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp ở Thanh Hóa diễn ra thành công, đúng quy định, không có vi phạm pháp luật về bầu cử.

Chiều 28/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra tại Thanh Hóa lúc 7h sáng 23/5,kết thúc vào 19h cùng ngày.

Kết quả, tỉnh Thanh Hóa đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội khóa XV với số phiếu tập trung, đúng định hướng; đảm bảo cơ cấu, thành phần theo phân bổ (người trúng cử cao nhất có tỷ lệ bầu đạt 97,72%, thấp nhất đạt 81,17%).

Đối với HĐND cấp tỉnh, có 85 đại biểu được bầu đúng với số lượng cho phép, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng (người trúng cử cao nhất có tỷ lệ phiếu bầu 99%, thấp nhất đạt 79,69%).

Thanh Hóa công bố kết quả bầu cử chiều 28/5

Đối với HĐND cấp huyện, đã bầu được 918/920 đại biểu, thiếu 2 đại biểu so với số lượng đại biểu được bầu, gồm: huyện Quảng Xương thiếu 1 đại biểu, huyện Thiệu Hóa thiếu 1 đại biểu nhưng không phải tổ chức bầu thêm do đơn vị bầu cử đã bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu.

Đối với HĐND cấp xã, đã bầu được 13.140/13.269 đại biểu, thiếu 129 đại biểu, trong đó có 125 đơn vị bầu thiếu, 10 đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu thêm do chưa bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu, gồm: TP Thanh Hóa thiếu 1 đại biểu, huyện Nga Sơn thiếu 5; huyện Hà Trung thiếu 2, huyện Hậu Lộc thiếu 8; huyện Hoằng Hóa thiếu 9; huyện Quảng Xương thiếu 11; thị xã Nghi Sơn thiếu 11; huyện Nông Cống thiếu 18; huyện Đông Sơn thiếu 1; huyện Thiệu Hóa thiếu 20; huyện Yên Định thiếu 9; huyện Vĩnh Lộc thiếu 5; huyện Triệu Sơn thiếu 11; huyện Thọ Xuân thiếu 15, huyện Như Thanh thiếu 1; huyện Thường Xuân thiếu 1 đại biểu.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa,toàn tỉnh có 2.631.553 cử tri, số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,75%, đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay, trong đó một số địa bàn gồm: thị xã Bỉm Sơn, huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Như Xuân đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc bầu cử đã diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, lần thứ hai liên tiếp sau nhiều cuộc bầu cử, tỉnh Thanh Hóa không có vi phạm pháp luật về bầu cử, không có đơn vị phải tổ chức bầu lại. Đặc biệt không có trường hợp là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã không trúng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa nói, đối với 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã phải bầu thêm, điều này hoàn toàn không có gì bất thường về chính trị nội bộ hay an ninh trật tự. Tới đây, dự kiến ngày 30/5, Thanh Hóa sẽ hoàn thành việc bầu cử thêm.

“Có thể nói, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, yêu cầu phòng chống dịch, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân”, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa khẳng định.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến