Dòng sự kiện:
10 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2015
17/09/2015 06:31:59
ANTT.VN –10 ngân hàng lớn nhất thế giới theo bảng xếp hạng Global 2000 năm 2015 thể hiện sự thống trị của Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hiện nay.

Tin liên quan

Bằng những chỉ số về doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường… Global 2000 là danh sách những công ty toàn cầu lớn nhất và mạnh nhất thế giới. Với tiêu chí doanh thu đạt 39 nghìn tỷ USD, lợi nhuận đạt 3 nghìn tỷ USD, tài sản 162 nghìn tỷ USD và giá trị thị trường đạt 48 nghìn tỷ USD, bảng danh sách năm 2015 được lựa chọn từ 60 quốc gia khác nhau. Theo đó, dẫn đầu là Mỹ với 579 công ty, sau là Trung Quốc với 232 công ty.

Năm 2015, lần đầu tiên bốn ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc giữ vị trí đầu bảng. Ngân hàng Công Thương Trung Quốc đứng đầu trong 3 năm liên tiếp. Trong khi Ngân hàng Trung Quốc vượt 5 bậc lên vị trí số 4, JP Morgan Chase Berkshire Hathaway bị đẩy xuống vị trí thứ 5. Chính vì vậy, Warren Bufett  trở thành tập đoàn lớn nhất nước Mỹ.

Danh sách 10  ngân hàng lớn nhất thế giới thể hiện sự thống trị của Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hiện nay:

1. Industrial and Commercial Bank of China  - ICBC (Trung Quốc)

Industrial -and- Commercial- Bank- of- China

 

2. China Construction Bank (Trung Quốc)

China -Construction- Bank

3. Agricultural Bank of China (Trung Quốc)

Agricultural- Bank- of- China

4. Bank of China (Trung Quốc)

Bank -of- China

5. JPMorgan chase (Mỹ)

JPMorgan-chase

6. Wells Fargo (Mỹ)

 Wells-Fargo

7. HSBC (Anh)

HSBC

8. CitiGroup (Mỹ)

Citi-Group

9. Bank of America (Mỹ)

Bank-of-America

10. Banco Santander  (Tây Ban Nha)

Banco-Santander

Hoàng Hà (theo Forbes)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến