100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam 2015
01/01/2016 11:17:00
Lần đầu tiên trong 8 năm, Bầu Đức không góp mặt trong Top 3 người giàu nhất, thay vào đó là phu nhân của tỷ phú đôla đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam - Phạm Nhật Vượng.

Tin liên quan

Phiên giao dịch cuối cùng khép lại một năm nhiều biến động của thị trường cũng như các doanh nghiệp, doanh nhân trên sàn chứng khoán Việt Nam. Số liệu cuối cùng được VnExpress và đối tác dữ liệu - Công ty CP chứng khoán VNDIRECT tổng hợp cho thấy tổng tài sản của 100 người giàu nhất trên sàn đạt gần 83.653 tỷ đồng (gần 3,7 tỷ USD), tăng 2,6% so với danh sách năm 2014.

Sau 12 tháng, chỉ số VN-Index tăng 34,5 điểm (6,3%) trong khi HNX-Index giảm 2,78 điểm (3,3%), cho thấy sự biến động của thị trường, ảnh hưởng lớn đến vốn hóa của các doanh nghiệp cũng như tài sản của các đại gia. Danh sách Người giàu trên sàn chứng khoán lần thứ 10 được VnExpress công bố cũng vì thế ghi nhận không ít cuộc đổi ngôi bất ngờ.

Top 3 người giàu nhất sàn chứng khoán năm nay lần đầu ghi nhận sự góp mặt của một nữ doanh nhân: bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup (Mã CK: VIC) với tài sản gần 4.196 tỷ đồng, tăng hơn 700 tỷ so với năm ngoái.

Danh sách Người giàu trên sàn chứng khoán 2015 chứng kiến nhiều biến động về tài sản của các doanh nhân trong tuần cuối năm. (Chi tiết)

Trong khi đó, vị phu quân nổi tiếng của bà Hương là Chủ tịch Vingroup - Phạm Nhật Vượng năm thứ 6 liên tiếp giữ vị trí người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản tiến gần mốc 1,1 tỷ USD (24.332 tỷ đồng). Một thành viên khác trong gia đình họ Phạm là bà Phạm Thúy Hằng, người cùng giữ vị trí Phó chủ tịch tại Vingroup cũng đứng trong Top 5 với tài sản đạt hơn 2.800 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu sụt giảm hơn 16% khiến Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG) - Trần Đình Long mất 777 tỷ đồng năm nay, nhưng vẫn giữ vững vị trí số 2 với khối tài sản hơn 5.380 tỷ đồng. Vợ ông là bà Vũ Thị Hiền mất 327 tỷ đồng và tụt 2 bậc, xuống vị trí số 10 với tài sản gần 1.560 tỷ đồng.

Trong năm 2015, cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai liên tục dò đáy. Chốt phiên 31/12, mã này giảm thêm 300 đồng, ghi nhận mức thấp kỷ lục kể từ khi niêm yết năm 2008.

So với đầu năm 2015 cổ phiếu HAG đã giảm 53,2%. Sự mất giá cổ phiếu khiến tài sản của ông chủ Đoàn Nguyên Đức bốc hơi gần 3.960 tỷ đồng, còn 3.616 tỷ.

Các vị trí còn lại trong Top 20 cũng có sự thay đổi đáng kể. Chủ tịch Địa ốc Phát Đạt (Mã CK: PDR) - Nguyễn Văn Đạt thăng tiến mạnh để giữ vị trí thứ 8 trên với tài sản 1.641 tỷ đồng. Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch của của Hóa Chất Đức Giang cũng có cuộc bứt ngoạn mục khi tăng 23 bậc lên vị trí số 19 trong năm nay với tài sản gần 750 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2014.

Chủ tịch Tập đoàn FPT - Trương Gia Bình tăng 8 bậc lên vị trí số 12 với khối tài sản 1.368 tỷ đồng, tăng 425 tỷ. Chủ tịch Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) - Nguyễn Duy Hưng cũng tăng một bậc, từ vị trí thứ 10 lên thứ 9. Tương tự là các ông trùm bất động sản như Chủ tịch Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - Đặng Thành Tâm hay Chủ tịch FLC - Trịnh Văn Quyết..

Ngược lại, nữ Chủ tịch của doanh nghiệp thủy sản Vĩnh Hoàn - Trương Thị Lệ Khanh giảm một bậc xuống vị trí số 13. Doanh nhân cùng ngành là ông Dương Ngọc Minh cũng tụt 3 bậc, đứng vị tí số 18. Ngoài ra, vị trí của các đại gia vẫn được giữ vững là ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Tôn Hoa Sen, Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch Thế giới Di Động, Trương lê Quân - Ủy viên Thế giới Di động…

Top 100 năm nay cũng lần đầu chào đón những gương mặt mới như ông Võ Trường Thành – Chủ tịch của TTF với khối tài sản tăng gấp 3, lên 425 tỷ đồng. Ông Lê Thanh Tuấn – Chủ tịch Tập đoàn Sao Mai từ vị trí số 248 năm 2014 lên 43 với tài sản 352 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, Chủ tịch Ôtô Trường Long từ vị trí số 195 lên 50 với khối tài sản 303 tỷ.

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam qua các năm. 

Một số tên tuổi khác cũng có thể kể tới như ông Hồ Đức Nam – Chủ tịch Nhựa Rạng Đông, Đoàn Doãn Bình – Chủ tịch CEO, ông Đào Hữu Kha – Chủ tịch Bột giặt và hóa chất Đức Giang Lào Cai, ông Đinh Quang Chiến - Ủy viên HĐQT Nhà Từ Liêm, Trần Ngọc Henry – Chủ tịch của Xây dựng Bình Chánh…

Năm nay, tài sản của con trai, con gái đại gia Việt cũng ghi nhận nhiều biến động. Với khối tài sản được thừa kế, Nguyễn Ngọc Huyền My, con gái Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai - Nguyễn Thị Như Loan đã vươn từ vị trí 1.847 lên 76 với tài sản hơn 200 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Trầm Trọng Ngân – con trai đại gia Trầm Bê cũng có tài sản trên 994 tỷ đồng, nhờ cổ phần sở hữu tại Sacombank, Nguyễn Thái Nga – con gái Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cũng sở hữu tài sản cổ phiếu 213 tỷ đồng…

Năm thứ 10 liên tiếp công bố danh sách Người giàu trên sàn chứng khoán cũng là năm thứ 6 VnExpress nhận được hợp tác, tổng hợp số liệu của Công ty CP chứng khoán VNDIRECT từ thông tin công bố của gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết tại 2 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP HCM.

Trên cơ sở những dữ liệu nêu trên, VnExpress đã liên hệ với bộ phận quản lý cổ đông của các doanh nghiệp qua email để xác minh, nhằm đảm bảo độ chính xác cao nhất đối với thông tin công bố. Bên cạnh đó, trong gần 12 tháng qua, thị trường chứng khoán cũng chứng kiến một số trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp chuyển cổ phần từ sở hữu cá nhân sang cho công ty riêng quản lý. Với những trường hợp này, VnExpress đã tiến hành xác minh, đánh giá quan hệ sở hữu để danh sách cuối cùng công bố ngày 31/12 phản ánh đầy đủ nhất tài sản chứng khoán của các cá nhân.

Sau Top 100, trong những ngày đầu năm mới 2016, VnExpress sẽ tiếp tục gửi tới bạn đọc danh sách 50 phụ nữ, 30 gia đình và 500 cá nhân giàu nhất trên sàn chứng khoán.

Theo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, vốn hóa thị trường năm 2015 đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng tương đương 34% GDP. Quy mô giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 4.964 tỷ. Trong đó, giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ bình quân đạt 2.495 tỷ đồng, giao dịch trái phiếu đạt 2.470 tỷ đồng.

Tính đến tháng 12, trên 2 sàn có 682 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 528.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2014.

Trong năm 2015, có 47 công ty niêm yết mới và 33 công ty hủy niêm yết. Số lượng tài khoản nhà đầu tư là 1,5 triệu, trong đó tài khoản nhà đầu tư nước ngoài là 17.644.

Theo vnexpress.net

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến