Dòng sự kiện:
3 cán bộ y tế Hà Tĩnh viết đơn xin tiếp tục ở lại Bình Dương 'chia lửa' chống dịch
02/09/2021 17:37:02
3 cán bộ y tế viết đơn tình nguyện xin tiếp tục ở lại tâm dịch Bình Dương sau khi hoàn thành công tác cùng đoàn y bác sĩ tỉnh Hà Tĩnh.

3 nhân viên y tế trong đoàn cán bộ y tế tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19, sau khi hoàn thành thời gian công tác hỗ trợ phòng, chống dịch đã viết đơn xin tình nguyện ở lại tiếp tục tham gia, hỗ trợ phòng, chống dịch tại tỉnh này.

Trước đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bình Dương, ngày 26/7, Hà Tĩnh quyết định cử 31 cán bộ y tế gồm 11 bác sĩ, 17 điều dưỡng, 3 kỹ thuật viên lên đường vào tỉnh Bình Dương để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Thuận An, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, nơi 3 cán bộ y tế Hà Tĩnh tình nguyện xin tiếp tục ở lại hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

Trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương có những ngày ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong cả nước, lên tới hơn 4.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ. Riêng trong ngày hôm qua (1/9), tỉnh này có 3.440 ca nhiễm mới, khiến cho khối lượng công việc trong công tác phòng chống dịch bệnh ngày một nhiều áp lực hơn.

Kỹ thuật viên Nguyễn Duy Miên, công tác tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh xin ở lại để góp một phần công sức nhỏ cho cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình đó, dù đã đến thời điểm đoàn hoàn thành thời gian 1 tháng công tác cùng cả đoàn y tế tỉnh Hà Tĩnh, 3 chàng trai Nguyễn Duy Miên (SN 1981), Hà Huy Hoàng Quân (SN 1992), Nguyễn Xuân Nghĩa (SN 1995) vẫn quyết tạm gác lại việc trở về nhà với con thơ, với gia đình để viết đơn xin tình nguyện tiếp tục hỗ trợ Bình Dương chống dịch.

 
Kỹ thuật viên Nguyễn Xuân Nghĩa, công tác tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tại phòng xét nghiệm Trung tâm Y tế Thuận An

Trong bức thư gửi Sở Y tế Hà Tĩnh cùng với Sở Y tế Bình Dương, 3 chàng trai viết rằng: "Sau thời gian tham gia hỗ trợ tại đây, chúng tôi nhận thấy tình hình dịch tại Bình Dương đang diễn biến phức tạp; công việc chuyên môn của khoa cét nghiệm là rất vất vả và nguy hiểm. Số lượng mẫu xét nghiệm hàng ngày nhiều, trong khi đó nhân lực xét nghiệm tại khoa đang còn rất thiếu. Với trách nhiệm của những người cán bộ y tế, chúng tôi mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào công tác chống dịch của cả nước nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng – phần nào san bớt những khó khăn, vất vả của cán bộ xét nghiệm tại đây. Vậy chúng tôi viết đơn này xin được tiếp tục tham gia tình nguyện công tác chống dịch tại tỉnh Bình Dương...".

Thạc sĩ Hà Huy Hoàng Quân, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Anh Hà Huy Hoàng Quân, công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh là 1 trong 3 cán bộ Y tế hiện đang tiếp tục ở lại hỗ trợ tỉnh Bình Dương chia sẻ: "Hướng về miền Nam thân yêu, vào đây mới thấy được những khó khăn, nguy hiệm thật sự của các lực lượng phòng chống dịch. Chúng tôi đã quyết định tạm gác những công việc ở quê nhà, tiếp tục xin ở lại để chia sẻ với những khó khăn mà các đồng nghiệp tỉnh Bình Dương đang gồng mình chống dịch, tôi xin góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào cuộc chiến chống dịch này…".

Trước đó, ngày 31/8, Sở Y tế Hà Tĩnh đã tiếp tục làm lễ xuất quân cho 32 cán bộ, nhân viên y tế lên đường vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sau khi đoàn cán bộ y tế hỗ trợ vào ngày 26/7 hoàn thành thời gian công tác trở về.

Minh Tiến

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến