Dòng sự kiện:
3 trong 4 thanh niên đuối nước tử vong trên sông Đà là sinh viên đại học
17/07/2019 09:42:52
Khu vực 4 thanh niên thiệt mạng hố sâu 4-5m nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Phải mất hơn 2 giờ, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể các nạn nhân lên bờ.

Theo thông tin trên VOV, vụ đuối nươc thương tâm xảy ra trên khu vực sông Đà, thuộc xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

Vào 18h ngày 16/7, 5 thanh niên rủ nhau ra khu vực sông Đà chơi, sau đó 4 người xuống tắm, còn 1 người ở trên bờ. Trong lúc tắm, 4 nam thanh niên bơi vào vùng nước xoáy, người trên bờ thấy vậy liền hô hoán mọi người đến cứu.

Lúc này, những người bơi gần đó liền ném áo phao và tìm mọi cách để cứu các nạn nhân nhưng bất thành.

Ông Lê Quốc Kỳ, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc cho biết, khu vực các thanh niên thiệt mạng hố sâu 4-5m nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 20h15, lực lượng chức năng mới vớt được thi thể nạn nhân cuối cùng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ đuối nước khiến 4 nam thanh niên tử vong. Ảnh: Tạ Toàn

Đưa tin thêm về vụ việc, TTXVN cho hay, danh tính 4 nạn nhân được xác định là Bùi Minh Hòa (SN 1998), Hoàng Thanh Quảng (SN 1998) đều trú tại Hà Đông, Hà Nội; Lê Quang Trung (SN 1998) trú tại Triệu Sơn, Thanh Hóa và Trần Quang Đức (SN 2002) tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Nạn nhân Quảng, Trung, Hòa đều là sinh viên năm 4 của Đại học Đại Nam và nạn nhân Đức ở xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy.

Theo thông tin ban đầu được các cơ quan chức năng, chiều 16/7, ba em là Quảng, Trung, Hòa và 3 người bạn nữa rủ nhau về Xuân Lộc để mừng sinh nhật bạn học cùng thì xảy ra vụ việc trên. Hiện, thi thể các nạn nhân đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ bàn giao cho các gia đình các nạn nhân để về lo hậu sự. 

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Thanh Thủy đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng; Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.

Trước đó, chiều 21/3, 8 học sinh thuộc Trường tiểu học Hữu Nghị và Trường trung học cơ sở Hữu Nghị (phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình) rủ nhau ra bến cảng Thịnh Minh, nằm bên bờ sông Đà để tắm thì bị đuối nước, khiến cả 8 em tử vong.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến