Dòng sự kiện:
4 ngày sau bão, hơn 56.000 hộ gia đình ở Hà Tĩnh vẫn mất điện
20/09/2017 07:45:54
Tính đến chiều ngày 19/9, hệ thống điện tại nhiều huyện ở Hà Tĩnh vẫn chưa thể hoạt động bình thường sau bão Doksuri (bão số 10).

Thông tin từ Công ty Điện lực Hà Tĩnh (EVN Hà Tĩnh) cho biết, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 56.000 khách hàng chưa được cấp điện trở lại và đơn vị đang dốc toàn lực lượng để khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, dự kiến trong ngày 20/9 sẽ cấp điện trở lại cho các khách hàng.

Hàng chục cột điện bị bão quật gãy

Theo ông Phan Đắc Hùng, Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, hầu hết các khách hàng đến nay vẫn chưa được cấp điện đều thuộc 2 huyện trong nằm trong vùng trung tâm bão nên hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng nặng nề là Kỳ Anh và Cẩm Xuyên.

“Những ngày sau bão, chúng tôi đã bố trí trực 24/24 tại tất cả các đơn vị trực thuộc, sẵn sàng các vật tư, thiết bị dự phòng, thông tin liên lạc để tập trung xử lý sự cố lưới điện do bão gây ra cách nhanh nhất có thể”, ông Hùng nói

Để khắc phục các sự cố lưới điện do mưa bão gây ra, cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, EVN Hà Tĩnh đã huy động 22 nhà thầu, cùng với sự hỗ trợ của Công ty lưới điện cao thế miền Bắc và toàn bộ cán bộ công nhân viên văn phòng, các điện lực trực thuộc, Phân xưởng thí nghiệm điện, Phân xưởng xây lắp điện… với tổng số lượng khoảng 560 người cùng tham gia.

10h ngày 15/9, bão Doksuri - cơn bão mạnh nhất từ năm 2014 đến nay đổ bộ vào Hà Tĩnh với sức gió giật cấp 14-15. Sau 6 tiếng hoành hành, khiến ngành điện tỉnh Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề, ước trên 50 tỉ đồng.

Cụ thể, đối với lưới điện trung thế, có 837 cột điện bị gãy, đổ, sạt lở, nghiêng; 59 trạm biến áp bị đứt cầu chì, nổ thu lôi; trên 57.000 m dây bị hư hỏng; 180 m cáp ngầm bị đứt... Đối với lưới điện hạ thế có hơn 4.000 cột bị gãy đổ, sạt lở; hơn 125.000 m dây bị hư hỏng; gần 2.000 hộp công tơ bị bể...

Khánh Linh

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến