Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Tiền Quang Vinh (26 tuổi), Nguyễn Tiền Vinh Quang (29 tuổi, cùng ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyết Vân (34 tuổi), ngụ huyện Bình Chánh (TP HCM); Thổ Minh Chí (21 tuổi); Thổ Hy Vọng (30 tuổi) và Thổ Anh Nguyệt (24 tuổi), cùng ngụ huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

6 đối tượng bị tạm giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 2 anh em Ngô Hồng M. và Ngô Hồng S., cùng ngụ tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM có vay mượn của Nguyễn Tiền Quang Vinh số tiền khoảng 1 tỷ đồng và không có khả năng chi trả.

VOV cho biết, ngày 4/4, M. và S. bỏ trốn xuống thuê nhà trọ tại khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Đến trưa 8/4, chị ruột Vinh là Nguyễn Thị Tuyết Vân theo đoàn cúng chùa đến phường Châu Văn Liêm thì phát hiện M. và S. đang trốn tại đây nên lập tức thông báo cho Vinh hay. 

Trong lúc chờ đợi nhóm của Vinh từ Đồng Nai xuống Cần Thơ đòi nợ, Vân nhờ người mua sợi dây dù 8m cắt ra thành 6 đoạn. Cả nhóm 6 người gồm Vân, Vinh, Quang, Chí, Vọng, Nguyệt hẹn gặp nhau ở một quán cà phê bàn tính việc khống chế, bắt trói 2 anh em M. và S..

Đến tối cùng ngày, cả nhóm thuê taxi đến chỗ anh em M. thuê trọ khống chế và dùng dây dù trói tay, chân. 

Dây dù các đối tượng dùng để trói người.

Nhận tin báo của người dân, Công an quận Ô Môn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu giữ 6 đoạn dây dù, 7 điện thoại di động, hơn 20 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Linh Nhi (t/h)