Dòng sự kiện:
Âm quỹ, hàng trăm hộ nông dân như đứng ngồi trên đống lửa
31/12/2017 14:30:50
Quỹ Hỗ trợ Nông dân xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tồn tại hàng loạt sai phạm. Trong đó, việc cho vay sai quy định không có khả năng trả lên đến tiền tỷ đã khiến hàng trăm nông dân điêu đứng.

Nhằm giúp đỡ các hội viên nông dân có vốn để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo; huy động và sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi trong dân một cách hiệu quả, hợp lý nên Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) được thành lập.

Từ khi thành lập đến nay, quỹ HTND đã có 198 hộ nông dân tham gia với tổng số tiền người dân gửi vào là 4.994.209.000 đồng.

Theo biên bản giám sát hoạt động đến ngày 9/12/2017 giữa Đoàn giám sát HĐND xã Quỳnh Tân với BQL quỹ HTND, tổng số tiền vay là 4.899.037.000 đồng/256 hộ. Cân đối tiền gửi và tiền vay còn dư tại quỹ 95.172.000 đồng; dư quỹ rủi ro, khen thưởng phúc lợi, mua sắm tài sản 197.762.000 đồng. Tổng dư tiền mặt tại Quỹ HTND xã Quỳnh Tân hiện nay chỉ còn 292.934.500 đồng.

Biên bản giám sát hoạt động của Qũy hỗ trợ nông dân.

Qua kiểm tra, Quỹ HTND đã cho ông Hồ Bá Uyên vay từ 2008 đến nay với số tiền rất lớn, khó đòi. Tuy nhiên Ban quản lý Quỹ HTND xã qua hàng năm không báo cáo, không công khai trong danh sách các hộ vay quá hạn, khó đòi nêu trên. Nhiều phiếu vay không đảm bảo quy trình, không đúng nguyên tắc tài chính, một người được vay nhiều khế, trong một ngày ông Uyên được vay 2 lần với số tiền lớn dẫn đến việc thu hồi vốn, phí không thu được nhưng không có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

Cụ thể từ trong hai năm (2008 -2009), ông Hồ Minh Mậu – Trưởng ban Quỹ HTND xã Quỳnh Tân, hiện nay là Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân đã ký duyệt cho ông Hồ Bá Uyên (hội viên thôn 5) vay tổng cộng 35 lần. Số tiền ông Uyên vay lên tới 816.086.000 đồng.

Trong 35 phiếu vay này có 5 phiếu không có chữ ký của người nhận tiền, 1 phiếu không có chữ ký của người lập phiếu, 31 phiếu không có chữ ký của kế toán, 4 phiếu không có chữ ký của trưởng ban.

Tính đến ngày 30/9/2017, ông Hồ Bá Uyên - nông dân chi hội 5 đã vay của Quỹ HTND xã Quỳnh Tân số tiền 2.092.935.000 đồng. Hiện tại ông Uyên khó có khả năng trả nợ. Nguy cơ “vỡ quỹ”, không còn khả năng chi trả tiền gốc và lãi cho các hộ viên gửi tiền vào Quỹ HTND rất cao.

Theo Thông tư, quy định của Nhà nước và Hội cấp trên, Quy chế hoạt động, quản lý, điều hành của Quỹ HTND xã Quỳnh Tân ban hành mức cho vay từ 1.000.000 đồng -10.000.000/hộ hội viên, thời hạn cho vay tối đa 12 tháng, mô hình kinh tế xóa đói, giảm nghèo là 24 tháng. Tuy nhiên tính đến ngày 30/9/2017 có 128 hộ vay vượt quá mức quy định trong quy chế, trong đó có những hộ vay vượt gần… 50 lần. Thậm chí trước đó, Quỹ HTND còn huy động vàng trái nguyên tắc hoạt động của Quỹ.

Bên cạnh đó, quy trình bàn giao quỹ giữa BQL Quỹ giai đoạn 2008 -2010 với BQL Quỹ giai đoạn 2010 -2017 không chặt chẽ dẫn đến thiếu quỹ hơn 53 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Lực - Nguyên kế toán Quỹ (hiện nay là bí thư chi đoàn xã) phải nhận trách nhiệm trả cả gốc và lãi với số tiền lên tới 102 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền này đến nay vẫn chưa được nộp vào Quỹ HTND xã Quỳnh Tân.

Phát hiện số tiền cho vay quá lớn, sai nguyên tắc dẫn đến khó thu hồi vốn và lãi, ngày 15/9/2017, tại văn phòng Hội Nông dân xã Quỳnh Tân, BQL Quỹ HTND giai đoạn (2008-2010) gồm: ông Hồ Minh Mậu – Nguyên Trưởng ban, ông Nguyễn Văn Lực - nguyên kế toán quỹ, bà Hồ Thị Hằng thủ quỹ đã làm việc với BQL Quỹ kế nhiệm (2010 -2017) để xác định trách nhiệm khắc phục nợ.

Biên bản làm việc với BQL Quỹ kế nhiệm (2010 -2017) để xác định trách nhiệm khắc phục nợ.

Cụ thể, ông Hồ Minh Mậu chịu trách nhiệm khắc phục 800 triệu đồng, bà Hồ Thị Hằng 200 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Lực 200 triệu đồng, bà Hồ Thị Thủy kế toán quỹ 40 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Hà Trưởng BQL Quỹ HTND hiện tại chịu trách nhiệm khắc phục hơn 240 triệu đồng. Tổng số tiền BQL nhận khắc phục là hơn 1,4 tỉ đồng.

Theo biên bản làm việc, từ ngày 15/09/2017 đến hết ngày 30/09/2017 tất cả cá nhân BQL phải cố gắng vay tiền mặt trả tiền vào quỹ để trả nợ cho dân. Nếu cá nhân nào không vay đủ tiền mặt thì phải nhận nợ chung trong quỹ và trả phí, trả gốc theo kế hoạch lộ trình triệt tiêu quỹ HTND”.

Tuy nhiên đã nhiều tháng trôi qua, việc hoàn trả, chuyển tiền vào quỹ để khắc phục nợ cũng như thực hiện các nghĩa vụ khác vẫn chưa được hoàn tất. Nhiều người gửi tiền vào Quỹ HTND xã Quỳnh Tân như đang “ngồi” trên đống lửa khi không thể rút tiền về, các hộ đến vay thì lại càng không có.

Nhiều nông đang như “ngồi” trên đống lửa khi không thể rút tiền về, các hộ đến vay thì lại càng không có do âm quỹ.

Bà Trần Thị Loan, một chi hội nông dân xóm 14 bức xúc cho hay: “Người dân chúng tôi rất khó khăn, lên vay về làm vốn phát triển kinh tế thì phải làm hết hồ sơ này, thủ tục nọ mà đôi lúc vẫn không vay được tiền. Vậy mà không hiểu vì sao trong vòng một năm, ông Hồ Minh Mậu lại ký duyệt cho ông Uyên vay cả tỉ bạc sai nguyên tắc dẫn đến âm quỹ. Hậu quả giờ đây, chúng tôi còn không thể vay được nữa”.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Hồ Minh Mậu, hiện là Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân cho biết: “Việc số tiền phải khắc phục 800 triệu trả lại cho Quỹ HTND, đây không phải là số tiền tham ô mà là hậu quả việc thẩm định không đúng hồ sơ với cộng thêm phần lãi nên dẫn đến việc cho vay với số tiền lớn như vây.

Hiện nay, tôi và các cá nhân khác đã hoàn trả được gần một nửa số tiền trên và chúng tôi sẽ tiếp tục việc khắc phục theo lộ trình. Theo đó, đến năm 2022 sẽ hoàn trả đầy đủ và rút dần số tiền đóng góp của người dân vào quỹ, đồng thời giải thể luôn theo chỉ đạo của Trung ương Hội nông dân Việt Nam”.

Ngọc Tuấn

 

                                                                  

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến