Dòng sự kiện:
Ấn Độ: Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi trong 9 năm
06/03/2023 12:21:57
Thu nhập bình quân đầu người tại Ấn Độ tăng gần 99% là theo giá trị danh nghĩa, trong khi tính theo giá trị thực chỉ tăng khoảng 35% từ 72.805 rupee (năm 2014) lên 98.118 rupee (năm 2023).

Kiểm đồng rupee của Ấn Độ tại một ngân hàng ở Mumbai. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cục Thống kê quốc gia (NSO) thuộc Bộ Thống kê và Thực hiện chương trình Ấn Độ đã công bố số liệu mới nhất cho thấy thu nhập bình quân đầu người ở nước này trong 9 năm qua đã tăng gấp đôi lên 172.000 rupee (khoảng 2.105 USD).

Thu nhập bình quân đầu người tại Ấn Độ trong năm tài chính tính từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2015 là 86.647 rupee.

NSO cho rằng thu nhập bình quân đầu người tăng gần 99% là theo giá trị danh nghĩa (tức là không tính đến lạm phát), trong khi tính theo giá trị thực chỉ tăng khoảng 35% từ 72.805 rupee trong năm tài chính 2014-2015 lên 98.118 rupee trong tài khóa 2022-2023.

Tuy nhiên, NSO cho rằng sự tăng thu nhập lại không đồng đều vì hầu hết mức tăng thu nhập tập trung ở nhóm 10% dân số giàu nhất, và đây vẫn là một thách thức lớn đối với Ấn Độ.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức phi chính phủ Oxfam, 5% dân số giàu nhất ở Ấn Độ sở hữu hơn 62% tài sản của đất nước.

Hiện Ấn Độ có 119 tỷ phú. Số tỷ phú tại quốc gia Nam Á này đã tăng từ 9 người vào năm 2000 lên 101 người vào năm 2017.

Từ năm 2018-2022, ước tính mỗi ngày Ấn Độ có thêm 70 triệu phú mới. Ước tính, tài sản của các tỷ phú ở Ấn Độ đã tăng gần 10 lần trong vòng một thập kỷ./.

Tác giả: Trần Quyên

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến