Dòng sự kiện:
Ấn Độ xuất khẩu 400 triệu liều vắc-xin Covid-19 cho 4 nước
15/10/2021 10:02:30
Kể từ khi nối lại việc xuất khẩu vắc-xin ngừa Covid-19 từ đầu tháng 10, Ấn Độ đã xuất sang Nepal, Mianmar, Iran và Bangladesh mỗi nước 100 triệu liều vắc-xin.

Các lô vắc-xin xuất khẩu nằm trong sáng kiến nhân đạo Vắc-xin Maitri của Chính phủ Ấn Độ. Trong đợt đầu cho xuất khẩu trở lại vắc-xin ngừa Covid-19, Ấn Độ ưu tiên cho các quốc gia láng giềng.

Trong đợt đầu cho xuất khẩu trở lại vắc-xin ngừa Covid-19, Ấn Độ ưu tiên cho các quốc gia láng giềng (Ảnh: AP)

Nhu cầu mua vắc-xin ngừa Covid-19 của các quốc gia Nam Á là rất lớn. Các nước láng giềng của Ấn Độ từng nhiều lần đề nghị nước này tái khởi động việc xuất khẩu vắc-xin. Ấn Độ dừng bán và viện trợ vắc-xin cho các nước từ đầu tháng 4, thời điểm diễn ra làn sóng Covid-19 thứ hai. Trong vài tháng qua, quốc gia Nam Á này đã tăng tốc sản xuất vắc-xin và đẩy nhanh tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho người dân. Tới thời điểm này, hơn 950 triệu người dân Ấn Độ đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin.

Tác giả: Phan Tùng

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến