An ninh trật tự Thủ đô năm 2014: Khám phá trên 2.000 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế
18/12/2014 09:29:28
ANTT.VN - Năm 2014, Công an TP. Hà Nội bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh điểm nóng, kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm. Công tác xây dựng lực lượng tiếp tục được đổi mới.

Tin liên quan

Điều tra, khám phá trên 2.000 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế

Trong năm 2014, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị; giảm phạm pháp hình sự và giảm trên 30% số vụ trọng án so với năm 2013. Hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm giảm cả về tính chất, mức độ hoạt động. Trong lĩnh vực môi trường, nổi lên tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép nhất là khai thác cát, sỏi lòng song gây nhức nhối dư luận. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, điều tra, xử lý trên 3.000 vụ đối với các đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép.

Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ nổi lên trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, ngân hàng, gây thất thoát lớn về tài sản. Cơ quan công an đã phát hiện, khám phá hơn 2.000 vụ với hơn 2.200 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, thu nộp ngân sách Nhà nước 762 tỷ đồng.

Lực lượng công an kiểm tra mũ bảo hiểm chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng

Tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, hoạt động xuyên quốc gia với nhiều phương thức, thủ đoạn mới như: cài đặt phần mềm trên điện thoại, gọi điện giả danh cơ quan công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thu thập trái phép thông tin cá nhân. Cơ quan điều tra đã triệt phá 157 vụ việc ổ nhóm, 204 đối tượng có hành vi vi phạm, sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Cơ quan điều tra cũng xử lý hình sự 46 vụ với 93 đối tượng.

Các đối tượng lừa đảo qua tin nhắn "sa lưới"

Công an thành phố Hà Nội luôn chủ động trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh các mô hình phòng chống tội phạm 141, 142; triển khai 13 tổ công tác bảo đảm ANTT tại 13 bệnh viện lớn trên địa bàn, bước đầu kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, được dư luận nhân dân đánh giá cao. Đồng thời, công an thành phố cũng đã mở các đợt cao điểm tập trung trấn áp các loại tội phạm trên các lĩnh vực chuyên sâu và tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được củng cố, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Không để xảy ra khủng bố, biểu tình

Công an thành phố đã tiếp tục nghiên cứu, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng cảnh sát khu vực, Công an xã, góp phần xây dựng hình ảnh người Công an chính quy, thân thiện trong mắt người dân. Đặc biệt, Công an thành phố đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân như: kê khai cấp hộ chiếu qua mạng Internet, trả kết quả hộ chiếu tại nhà; mua sắm trang thiết bị hiện đại để phục vụ cấp CMND tại nhà cho người cao tuổi, bệnh tật, trả CMND đến tận tay người dân theo yêu cầu qua đường chuyển phát nhanh; thí điểm đăng lý, quản lý hộ khẩu qua hệ thống dữ liệu dân cư SAMS tại 12 Công an quận, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Xây dựng hình ảnh đẹp về Công an nhân dân

Những giải pháp, biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông – đô thị được triển khai đồng bộ, đã đem lại những kết quả tích cực. Cơ quan công an đã kiểm tra, xử lý trên 600.000 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt hành chính trên 170 tỷ đồng, bảo đảm trật tự đô thị trong “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”.

Năm 2014, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với trên 1.000 mô hình chuyên sâu về phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như: triển lãm ảnh Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ; gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu lần thứ 3 nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Trong năm 2014, Công an thành phố đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội.

An ninh Quốc gia tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình, bạo loạn, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, các tội nghiêm trọng đều giảm, không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài.

 

Thu Thủy

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến