Dòng sự kiện:
Ảnh: TP Vinh 'cửa đóng, then cài', đường phố vắng lặng
23/08/2021 14:08:42
TP Vinh đã siết chặt hơn việc người dân đi ra đường trên một mức so với Chỉ thị 16, phương châm "ai ở đâu ở yên đó" trong 7 ngày nhằm tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh.

Ngày 23/8, ngay sau khi có quy định về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Vinh được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận với phương án “ai ở đâu ở yên đó” từ 0h ngày 23/8. Tại TP Vinh, người dân hầu hết khoá cửa, đường phố vắng lặng, chỉ có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và một số người dân có đầy đủ giấy tờ theo quy định.

 

Đường Hồ Tùng Mậu trung tâm TP Vinh vắng không một bóng người

Tuyến phố đi bộ Nguyễn Văn Cừ hàng ngày kinh doanh tấp nập cũng đóng cửa, vắng lặng 

TP Vinh lập 70 chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn

 

Gần 700 cán bộ, chiến sĩ công an được điều động để kiểm soát người và phương tiện


Tất cả các trường hợp được phép đi ra đường đều phải có đầy đủ giấy tờ theo quy định

 

Đây là lần đầu tiên TP Vinh thực hiện quy định "ai ở đâu, ở yên chỗ đó" 

Theo công văn mới nhất của UBND TP Vinh, 4 nhóm người được đi lại trong TP Vinh gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể các cấp. Người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết yếu. Người dân đi mua sắm hàng hóa thiết yếu và người giao hàng (shipper)


Một shipper đi giao hàng ở TP Vinh

 

Công nhân môi trường chăm sóc cây xanh được phép làm việc trên đường phố

Từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn TP Vinh đã ghi nhận 244 ca nhiễm COVID-19

Văn Bình

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến