Dòng sự kiện:
Armenia bổ nhiệm Thủ tướng khi bắt đầu nhiệm kỳ của Quốc hội mới
02/08/2021 21:57:24
Hôm nay, vào ngày đầu tiên của kỳ họp Quốc hội mới, Tổng thống Armenia Armen Sarkissian đã bổ nhiệm ông Nikol Pashinyan làm Thủ tướng của nước cộng hòa. Trước đó, ông đảm nhiệm quyền Thủ tướng.

Theo Hiến pháp của nước cộng hòa Armenia, Tổng thống chỉ định ngay một ứng cử viên được đa số nghị viện đề cử làm thủ tướng khi bắt đầu nhiệm kỳ của Quốc hội mới được bầu. Luật Cơ bản cũng quy định rằng, trong trường hợp bầu cử bất thường, nhiệm kỳ của Quốc hội mới được bầu bắt đầu từ thời điểm khai mạc kỳ họp đầu tiên. Nội các được thành lập trong vòng 15 ngày sau khi thủ tướng được bổ nhiệm. Sau đó, người đứng đầu chính phủ phải đệ trình chương trình nội các của mình lên các nhà lập pháp trong vòng 20 ngày.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan (nguồn: Rianovosti)

Trước đó, cuộc bầu cử quốc hội bất thường được tổ chức tại Armenia vào ngày 20/6, 21 đảng và bốn khối đã tham gia. Theo số liệu cuối cùng của Uỷ ban bầu cử trung ương Armenia, Đảng "Thỏa thuận dân sự" của quyền Thủ tướng Nikol Pashinyan đã giành chiến thắng với 53,91% số phiếu, khối "Armenia" của cựu Tổng thống Robert Kocharian đạt 21,9%, khối "Tôi có danh dự" của cựu Tổng thống Serzh Sargsyan nhận được 5,22% phiếu ủng hộ.

Và mặc dù, khối này này không nhận được 7% số phiếu cần thiết, theo luật, vẫn sẽ vào quốc hội, vì sự hiện diện của ít nhất ba lực lượng chính trị là bắt buộc trong cơ quan lập pháp. Uỷ ban bầu cử Trung ương thông báo rằng đảng của Thủ tướng Pashinyan sẽ nhận được 71 ghế trong quốc hội mới, các khối của cựu Tổng thống Kocharian và Sargsyan - lần lượt là 29 và 7.

Khối "Armenia" và "Tôi có danh dự" đã đề cử một ứng cử viên duy nhất cho vị trí phó chủ tịch quốc hội. Theo luật, một trong ba phó chủ tịch Quốc hội phải đại diện cho phe đối lập.

Tác giả: Anh Tú

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến