Dòng sự kiện:
Ba huyện miền núi Hà Tĩnh hoãn khai giảng năm học mới do mưa lũ chia cắt
04/09/2019 17:42:05
Theo Công điện khẩn số 1750-CĐ/TU ngày 4/9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các trường học ở 3 huyện miền núi Hà Tĩnh (Hương Sơn, Hương Khê và Vũ sẽ dừng khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Đến chiều ngày 4/9, huyện Hương Khê có 13 trường bị ngập, 40/61 trường trên địa bàn huyện bị mưa lũ chia cắt, cô lập. Hiện nay UBND huyện Hương Khê đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hoãn khai giảng trong ngày 5/9 để đảm bảo an toàn và sẽ tổ chức khai giảng vào thời điểm thích hợp.

Tại huyện Hương Sơn, theo số liệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiện nay có 78 trường bị chia cắt bởi mưa  lũ. Các trường học trên địa bàn huyện Hương Sơn sẽ không tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Tại huyện Vũ Quang có 10 trường vùng hạ của huyện bị chia cắt, nhiều khả năng sẽ không thể tổ chức khai giảng được vào ngày 5/9.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh vẫn bị nước lũ chia cắt

Cũng trên tinh thần chỉ đạo của Công điện khẩn số 1750-CĐ/TU ngày 4/9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ngành giáo dục, ở các huyện đồng bằng nếu đảm bảo an toàn thì vẫn tổ chức việc tổ chức khai giảng năm học mới theo lịch đã bố trí. Tuy nhiên các trường cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Bên cạnh đó, theo Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ Thái Thị Minh Hồng, trong ngày 4/9 có trên 4.000 học sinh mầm non và hơn 50% học sinh tiểu học trên địa bàn huyện phải nghỉ học. Hiện tại, các trường vẫn đang chuẩn bị cho ngày khai giảng 5/9.

Do thời tiết mưa lũ nên lễ khai giảng sẽ không tổ chức ngoài trời mà tùy từng điều kiện cụ thể mà các trường sẽ mượn hội trường UBND xã, các nhà đa chức năng, nhà văn hóa thôn để làm lễ. Riêng hai trường mầm non đang bị ngập nước sẽ chưa tổ chức khai giảng trong ngày 5/9.

Quốc Hoàn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến