Dòng sự kiện:
Bản tin chứng khoán chiều 26/11: Vì đâu nên nỗi?
26/11/2014 19:23:24
ANTT.VN – Không hiểu vì lý do gì mà thị trường bỗng đảo chiều nhanh chóng, sức ép bán tháo lan rộng và ào ạt, chỉ số sàn rơi không kiểm soát.

Tin liên quan

VN-Index đã rơi tự do trong phiên chiều

Ngày hôm qua thị trường chứng khoán đã có một phiên phục hồi đầy ấn tượng, thậm chí tạm dừng phiên sáng ngày hôm nay VN-Index vẫn tăng 0,1% tiệp cận sát mốc 587 điểm và với những thông tin hỗ trợ đầy ổn định, không ít ánh mắt đã mơ về một “kết thúc đẹp” cho buổi chiều. Thế nhưng không hiểu vì lý gì ngay khi mở cửa phiên chiều VN-Index đã “tuột một mạch” giảm sốc tới hơn 10 điểm, rơi sâu xuống khu vực 570 điểm; từ cổ phiếu cơ bản đến những mã đầu cơ, bất kể sáng tăng tốt bao nhiêu, sang phiên chiều đều bị bán tháo. Điểm sáng duy nhất của phiên giao dịch đầy u ám hôm nay là một mức thanh khoản bùng nổ.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, VN-Index chốt ở 576,04 điểm, giảm shock 9,87 điểm (-1,68%), khối lượng giao dịch đạt 162,04 triệu đơn vị (thỏa thuận: 7,59 triệu đơn vị), tương ứng giá trị 3.028 tỷ đồng.

Trên toàn sàn có tổng cộng 58 mã tăng giá, 175 mã giảm giá và 52 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index chốt ở 87,54 điểm, giảm sâu 1,39 điểm (-1,57%), khối lượng giao dịch đạt 76,76 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.103 tỷ đồng (thỏa thuận: 14,84 tỷ đồng).

Trên toàn sàn có tổng cộng 81 mã tăng giá, 125 mã giảm giá, 50 mã đứng giá.

Lại thêm một ngày mà sắc đỏ sậm u buồn đã phủ bóng gần như trọn vẹn mọi ngóc ngách trên bảng điện tử và nguyên nhân buồn khởi phát của một buổi chiều u ám đến từ việc giảm điểm của 2 cổ phiếu trụ cột trong nhóm dầu khí là GAS và PVD.

Cụ thể, GAS đã giảm đột ngột tới 4,5 điểm xuống chốt phiên ở mức 94.000 đồng/cổ phiếu còn người anh em PVD cũng đã “rớt thảm” 3000 đồng về đóng phiên ở 83.000 đồng/cổ phiếu.

Đà giảm đột ngột từ GAS kéo theo hàng loạt bluechips bị bán mạnh ra, nhất là những cổ phiếu đầu cơ. Hiệu ứng này trên HOSE cũng nhanh chóng lan tỏa sang HNX, khiến chỉ số sàn này cũng rớt mạnh với một sắc đỏ lan tràn.

Trong rổ VN30, nỗ lực đầy quả cảm của SSI (+0,2), KDC (+0,5), PPC (+0,2) dường như trở thành vô nghĩa khi đối trọng với con số nhỏ nhoi 3 mã tăng, toàn nhóm lại có tới 22 mã giảm, trong đó có rất nhiều mã giảm sâu và không ít trong số đó lại là những ông lớn như DRC(-2,0), HPG (-1,5), PVD (-3,0), VIC (-0,9)….

Như nhiều phiên trước, các cổ phiếu đầu cơ lớn tiếp tục là những mã giao dịch nhiều nhất thị trường hôm nay, nhưng thay vì hành động mua đẩy giá lên hôm qua là hoạt động xả hàng ồ ạt. Giá không chỉ từ tăng chuyển sang giảm mà còn giảm sàn. Đó là kết quả của hành động cắt lỗ với mức độ quyết liệt hiếm có.

FLC “ngôi sao” hot nhất của HSX tiếp tục chìm lịm trong sắc đỏ sậm khi đã sụt sâu 4,92%, mức giảm mạnh nhất 29 phiên với quy mô chuyển nhượng 345,6 tỷ đồng.

Bên sàn Hà Nội, “tâm điểm” KLF thậm chí còn thảm thê trong dưới ách “nện sàn”, đứt kịch 1,4 điểm (-9,72%) lao về mức tối thiểu 13.000 đồng/cổ phiếu trong một lực xả tới tấp khi đã có 16,5 triệu cổ phiếu được tháo chạy thành công. Tăng điểm liên tục, khối lượng giao dịch  luôn chiếm một phần đáng kể toàn sàn, nhưng với mức giá kịch sàn thấp nhất 11 phiên và lực bán ồ ạt hàng triệu cổ phiếu thì động thái của KLF không thể gọi là chốt lời mà rõ ràng đấy là một hành vi “cắt lỗ”.

Trong một phiên giao dịch mà điểm khả dĩ nhất chỉ là thanh khoản thì những mã được giao dịch nhiều nhất vẫn là những cái tên quen thuộc. Đầu tiên, tất nhiên vẫn là FLC với 29,04 triệu đơn vị, kế đến là VGH (-0,9 điểm, -6,16%) với KLGD 9,18 triệu đơn vị (132,1 tỷ đồng). Mã tăng điểm hiếm hoi SSI xếp thứ 3 với khối lượng 9,06 triệu cổ phiếu và giá trị tương ứng 272,6 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, KLF như thường lệ vẫn là tâm điểm với KLGD 16,53 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 224 tỷ đồng. Xếp sau KLF vẫn là những cái tên đã cũ như PVX (7,64 triệu đơn vị, trị giá 48,1 tỷ đồng), SCR (5,56 triệu đơn vị, 56,3 tỷ đồng) và FIT (5,545 triệu đơn vị, trị giá 157 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục hoạt động rất tích cưc. Tính chung toàn phiên, khối ngoại đã thực hiện mua ròng 2,112 triệu đơn vị nhưng do giá trị bán ra lớn nên lại thu ròng ngược về 37,93 tỷ đồng. Cụ thể, khối này đã mua 10,824 triệu đơn vị, trị giá 381,5 tỷ đồng, đồng thời, thực hiện bán ra 8,711 triệu đơn vị, trị giá 419,43 tỷ đồng.

N.G

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến