Dòng sự kiện:
Bản tin chứng khoán sáng 27/11: Kịch bản không thể tránh khỏi
27/11/2014 13:52:46
ANTT.VN – Tiếp tục giảm điểm đó là một kịch bản không thể tránh khỏi của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng thứ Năm (27/11).

Tin liên quan

Có những thời điểm VN-Index đã rớt sâu xuống dưới ngưỡng 570 điểm

Có những thời điểm VN-Index đã rớt sâu xuống dưới ngưỡng 570 điểm

Sau phiên lao dốc không kiểm soát trong ngày hôm qua, hầu hết các công ty chứng khoán đều nhận định định phiên giao dịch 27/11 sẽ còn tiếp tục giảm sâu và dự kiến VN-Index có thể sẽ lún xuống vùng 560 điểm trong thời gian tới.

 Những diễn biến trên cộng hưởng với tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư sau khi cơ quan quản lý thông qua một số dự luật, thông tư và văn bản quy phạm khác đã gây ra các xáo động kích thích nhiều nhà đầu tư xả hàng để tránh rủi ro.

Do đó, hiện tượng giảm điểm của các chỉ số trong buổi sáng nay gần như là một điều không thể tránh khỏi và trong buổi sáng đã có những thời điểm VN-Index còn bị rớt sâu xuống dưới mốc 570 điểm. Bên cạnh đó, không như hôm qua, thanh khoản trong buổi sáng thứ Năm rất khiêm tốn.

Tạm nghỉ phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index dừng ở 573,31 điểm, giảm 2,73 điểm (-0,47%), khối lượng giao dịch đạt 56,66 triệu đơn vị (thỏa thuận: 1,30 triệu đơn vị), tương ứng giá trị 934 tỷ đồng.

Trên toàn sàn có tổng cộng 60 mã tăng giá, 105 mã giảm giá và 93 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tạm dừng ở 87,05 điểm, giảm 0,49 điểm (-0,55%), khối lượng giao dịch đạt 31,27 triệu đơn vị (thỏa thuận: 0,72 triệu đơn vị), tương ứng giá trị 398 tỷ đồng.

Trên toàn sàn có tổng cộng 64 mã tăng giá, 95 mã giảm giá, 207 mã đứng giá.

Dù chỉ số đang bị giảm mạnh do tác động của các mã lớn, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những lực mua đỡ giá ở các mã có tính đầu cơ, vốn bị xả mạnh trong phiên hôm qua như FLC, KLF, FIT... Tuy nhiên, lực bán lớn khiến các nỗ lực này chưa thực sự thành công.

Trong rổ VN30 lác đác đã thấy những màu xanh lá của SSI, BVH, HPG, PVT, VCB. Cũng có một tín hiệu đáng mừng là 2 “ông lớn” VIC và VNM đã tìm lại được tham chiếu. Tuy nhiên 2 đại gia khác là MSN và GAS vẫn phải lịm chìm trong sắc đỏ sậm buồn khi đã tiếp tục mất lần lượt 1,5 và 1 điểm tạm dừng ở 92.500 và 82.000 đồng/cổ phiếu.

Đồng cảnh với GAS những người anh em dầu khí khác vẫn vẫy vùng trong màu đỏ sậm trong đó PVD là mã giảm sâu nhất tới 2000 đồng xuống đứng ở 81.000 đồng/cổ phiếu. Các mã còn lại giảm lần lượt từ 0,1 đến 0,7 điểm.

Trên sàn HNX, đà giảm cũng đã chững lại, tuy nhiên, lực cản chủ yếu đến từ các cổ phiếu bluechip khiến HNX-Index chưa thoát được sắc đỏ.

Các cổ phiếu lớn như ACB, PVX, SCR, VCG, VND… đã hồi xanh nhạt hoặc trở lại mốc tham chiếu, trong khi đó nhóm cổ phiếu dầu khí cũng không hãm đà giảm như PVS, PVC, PGS…

Về thanh khoản, khối lượng giao dịch trên cả 2 sàn đều rất hạn chế, áp lực bán vẫn lớn nhưng lực cầu mỏng do đại đa số các nhà đầu tư đều hành động đầy thận trọng.

FLC, mã ngôi sao được săn đón nhất trên HSX, phiên sáng nay cũng đã chuyển biến khá tích cực khi đã tìm lại đc sắc vàng tham chiếu ở 11.600 đồng/cổ phiếu. Như thường lệ, đây vẫn là mã đầu giao dịch trên HOSE, tuy rằng KLGD đã hạn chế so với những phiên trước rất nhiều. Trong buổi sáng đã có tổng cộng 7,92 triệu cổ phiếu FLC đã đc khớp lệnh, tương ứng giá trị 93,4 tỷ đồng. Một số mã cũng có được lượng giao dịch tốt trong buổi sáng là OGC (4,74 triệu đơn vị), ITA (3,35 triệu đơn vị), VHG (2,78 triệu đơn vị).

Còn trên HNX, KLF tiếp tục là một mã tâm điểm với 5,4 triệu cổ phiếu đã đc giao dịch, tương ứng giá trị 68,57 tỷ đồng nhưng phiên sáng nay KLF cũng đã lại thêm một lần dừng nghỉ trong gam màu sậm đỏ khi đã mất 0,6 điểm (-4,62) rớt xuống 12.400 đồng/cổ phiếu.

N.G

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến