Dòng sự kiện:
Bão Noru trên vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi, gió giật cấp 15
28/09/2022 00:48:24
Lúc 22h, bão Noru (bão số) 4 đã vào tới vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi, các sông từ Quảng Bình đến Bình Định, Bắc Tây Nguyên có thể xuất hiện lũ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 22h ngày 27/9, bão số 4 đã ở trên vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần.

Dự báo đường đi của bão số 4. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia).

Đến 10h ngày 28/9, tâm bão trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, Cù Lao Chàm gió mạnh cấp 9, Thừa Thiên Huế gió giật cấp 6, Đà Nẵng gió giật cấp 7; Quy Nhơn, Tuy Hoà gió giật cấp 6.

Lượng mưa tính từ 7h đến 22h ngày 27/9 có nơi trên 220mm như: Hồ Thuỷ Yên (Thừa Thiên Huế) 276,4mm, Hoà Bắc (Đà Nẵng) 230,6mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 243,6mm...

Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thuỷ văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, từ đêm nay đến ngày mai, tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên khả năng xảy ra một đợt mưa lớn với lượng mưa tập trung ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum mức 250 - 350mm, có nơi trên 450mm. Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Do mưa lớn nên trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định, Bắc Tây Nguyên có thể xuất hiện lũ.

"Mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét ở các tỉnh Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Phú Yên.

Đặc biệt lưu ý tại tỉnh Quảng Trị gồm huyện ĐaKrông, Hướng Hoá; tỉnh Quảng Nam gồm huyện Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My; Thừa Thiên Huế gồm huyện Phong Điền, A Lưới, Nam Đông; Kon Tum gồm huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đắk Glei; Quảng Ngãi gồm huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long.

Người dân hết sức lưu ý và chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời", ông Dũng nói.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến