Dòng sự kiện:
Bắt đối tượng cưỡng đoạt tài sản của nhiều học sinh tại TP.HCM
13/05/2023 10:12:34
Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vừa bắt giữ đối tượng gây ra các vụ cưỡng đoạt tài sản của học sinh ở nhiều quận, huyện.

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Hoàng Tú (25 tuổi, ngụ tại Hốc Môn) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp tiếp nhận tin báo từ người dân về việc bị cưỡng đoạt tài sản ngay trên địa bàn Phường 12. Nạn nhân là anh V.T.T. (35 tuổi, ngụ Gò Vấp), bị một người lạ mặt cầm dao đe dọa cưỡng đoạt tài sản của anh rồi bỏ chạy.

Đối tượng Tú khai nhận hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trong quá trình truy xét, ngày 7/4 Công an Phường 13, quận Gò Vấp tiếp nhận tin báo của em P.V.Đ. (SN 2007, ngụ Gò Vấp) về việc bị cưỡng đoạt điện thoại trên đường An Hội.

Tiếp đó, vào ngày 22/4, 23/4, Công an phường 12 và Công an phường 14, quận Gò Vấp tiếp nhận tin báo của em N.P.Q.B. (SN 2005) và em N.T.Đ. (SN 2006, cùng ngụ phường 14) về việc bị chiếm đoạt tài sản.

Cùng thời điểm, mạng xã hội cũng đăng tải những bài viết cảnh báo về đối tượng chuyên dàn cảnh cướp tài sản của học sinh, sinh viên đi bộ ở khu vực các quận Bình Tân, Tân Phú. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/4, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ thành công đối tượng gây án là Trịnh Hoàng Tú. Trước đó, Tú đã có 3 tiền án về tội cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Khi bị bắt, Tú dương tính với ma tuý.

Tại cơ quan điều tra, Tú thừa nhận đã 6 lần cưỡng đoạt tài sản tại quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Phú.

Để chuẩn bị phương tiện gây án, tháng 11/2022, Tú đặt mua nhiều biển số xe giả và thay biển số ngay sau khi cướp tài sản để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án này./.

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến