Dòng sự kiện:
Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 10kg pháo nổ trái phép
28/11/2021 08:54:41
Vận chuyển gần 10kg pháo nổ trái phép đi tiêu thụ, đối tượng Phạm Văn Tiến (SN 1990), trú tại thôn Cao Duệ, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc (Hải Dương) vừa bị phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Phạm Văn Tiến.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 25/11, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ tại Km35+50 Quốc lộ 5A thuộc địa phận thôn Phương Độ, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang (Hải Dương) đã kiểm tra, phát hiện Phạm Văn Tiến có vận chuyển 01 bao dứa màu trắng, trọng lượng 8,9 kg, bọc bên trong là 01 thùng Cacton kích thước (46x32x30) cm.

Qua kiểm tra trong thùng Cacton thấy có chứa 26 vật hình trụ tròn được quấn bằng giấy màu hồng, mỗi vật đều có kích thước đường kính khoảng 08 cm, cao khoảng 13 cm, có đầu dây dẫn màu trắng. Kết quả giám định xác định là pháo nổ. Tại thời điểm bắt giữ, Tiến khai nhận vận chuyển số pháo trên cho một đối tượng ở Hải Dương mang cho một đối tượng ở Bắc Ninh đặt mua.

Số pháo nổ mà Phạm Văn Tiến vận chuyển.

Theo tìm hiểu, Tiến là đối tượng nghiện Heroin từ năm 2015, từng có 02 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào các năm 2019, 2020. Đối tượng vừa mới ra tù tháng 6/2021. Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc và đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào hồi 14h45 phút ngày 23/11, trên đường 391, thuộc địa phận xã thôn Trác Châu, xã An Thượng, TP Hải Dương, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công an xã An Thượng, TP Hải Dương cũng đã phát hiện, bắt giữ Võ Xuân Hải (sinh năm 1983, ở khu dân cư An Cường, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) đang có hành vi vận chuyển 01 túi sách màu đen, trọng lượng khoảng 12kg, bên trong chứa 87 quả pháo nổ.

Phạm Văn Tiến tại cơ quan công an.

Trong đó, pháo nổ loại to có 18 quả với chiều dài từ 12-15cm, đường kích từ 8-9cm; pháo nổ loại nhỏ gồm 69 quả, chiều dài 9cm, đường kính 3cm và 01 hộp pháo (dạng pháo dàn), kích thước (14x14x14) cm, bên ngoài bọc giấy màu vàng có in hoa văn và chữ nước ngoài.

Qua đấu tranh, khai thác đối tượng, bước đầu Hải khai nhận số pháo trên được thỏa thuận giữa người bán và người mua là 1 triệu đồng/kg. Hải được người bán nhờ vận chuyển đến giao cho người mua ở thôn Trác Châu, xã An Thượng. Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển đi giao hàng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc cùng đối tượng vi phạm đã được bàn giao cho đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Tú - Dương Tươi

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến