Dòng sự kiện:
Triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán 2 tấn pháo nổ
26/10/2021 21:25:12
Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển trái phép 2 tấn pháo nổ, tạm giữ 4 đối tượng.

Ngày 26/10, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thông tin, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo nổ, bắt giữ 4 đối tượng.

Theo đó, vào tháng 10/2021, qua nắm tình hình trên địa bàn, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ khu vực Diễn Châu đi Quỳnh Lưu và các huyện, thị khác ở Nghệ An để tiêu thụ.

Để đấu tranh triệt phá, Công an huyện Quỳnh Lưu đã chủ trì, thành lập ban chuyên án để điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CANA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 23h10 ngày 24/10, Ban chuyên án đã tiến hành phá án trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu.

Quá trình vây bắt các đối tượng trên xe ô tô, chúng rất manh động, liều lĩnh dùng phương tiện đâm, va, làm móp xe của lực lượng chức năng. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt giữ thành công 2 đối tượng khi đang cố thủ trên xe ô tô.

Tang vật thu giữ gồm 82 bánh pháo loại 49 quả, tổng khối lượng hơn 140kg, cùng chiếc xe ô tô i10 mang BKS 37A-216.56 và một số tang vật khác.

Danh tính 2 đối tượng gồm: Lương Hồng Thanh và Nguyễn Văn Dũng (đều SN 1984), trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu.

Tiếp tục mở rộng vụ án, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hoa (SN 1963), Nguyễn Văn Đức (SN 1977) và Nguyễn Văn Linh (SN 1986), cùng trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu và thu giữ hơn 1,8 tấn pháo nổ các loại.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang tạm giữ 4 đối tượng Thanh, Dũng, Đức, Hoa và đang truy bắt đối tượng Linh.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Văn Bình
 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến