Dòng sự kiện:
Bắt giữ ‘ông trùm’ tín dụng đen chỉ đạo đàn em mang hung khí rượt chém người trên phố
04/05/2019 20:36:28
Liên quan đến vụ 18 côn đồ dùng nhiều hung khí rượt chém nhau loạn xạ tại huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), cơ quan công an đã bắt giữ 1 đối tượng là giám đốc công ty tài chính, người chỉ đạo đàn em tham gia vụ việc.

Ngày 4/5, thông tin từ Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), CQĐT đơn vị này vừa bắt tạm giam đối tượng Hoàng Trọng Trường (SN 1987, trú xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tài chính Trường Nga (có địa chỉ tại xã Thiệu Đô) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và cho vay nặng lãi.

Hoàng Trọng Trường tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, chiều 16/4, tại khu vực thôn 1, xã Thiệu Vận và khu vực trước cổng trường Dương Đình Nghệ, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa đã xảy ra một vụ hỗn chiến. Tại đây, khoảng 15 đối tượng dùng dao, kiếm đập phá xe ô tô, đồng thời rượt đuổi, đánh chém nhau gây náo loạn đường phố, hậu quả khiến 6 người bị thương tích, 1 ô tô bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong lúc đi uống nước, 2 nhóm đối tượng mâu thuẫn với nhau. Vì vậy, các đối tượng đã dùng dao kiếm truy đuổi nhau từ xã Thiệu Vận đến xã Thiệu Đô khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Sau vụ việc, CQĐT Công an huyện Thiệu Hóa đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 8 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản.

Các đối tượng tham gia đuổi chém nhau tại huyện Thiệu Hóa trước đó

Danh tính đối tượng gồm: Hoàng Trọng Trường (SN 1987), Hoàng Văn An (SN 2000), Hoàng Viết Công (SN 2000), đều ở xã Thiệu Đô; Lê Đình Chung (SN 1994), ở xã Thiệu Vận; Ngô Văn Trường (SN 1995), ở xã Thiệu Thành; Lê Văn Hoàn (SN 1990), Lê Văn Mai (SN 1997), ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa và Lê Quốc Đạo (SN 1995), ở huyện Yên Định.

Theo điều tra của Công an huyện Thiệu Hóa, Trường là Giám đốc Công ty dịch vụ tài chính Trường Nga (có trụ sở tại địa phương) tham gia trong vụ truy sát và đã gọi điện cho đàn em mang hung khí đến trợ giúp.

Riêng cá nhân Hoàng Trọng Trường, cơ quan công an còn mở rộng điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Trường, cảnh sát phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đế hành vi cho vay nặng lãi.

Theo công an, chỉ tính từ đầu năm 2018 đến khi bị bắt, Trường đã cho nhiều người dân, học sinh trên địa bàn huyện Thiệu Hóa vay tiền với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tổng số tiền Hoàng Trọng Trường đã cho người dân vay từ đầu năm 2018 đến khi bị bắt khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Thiệu Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến