Dòng sự kiện:
Bắt kẻ sát hại cụ bà 77 tuổi rồi cướp tài sản
04/09/2020 18:28:12
Có mâu thuẫn từ trước, Năm lẻn vào nhà, dùng bao bịt mặt bà Nụ này rồi đánh đấm, đập đá vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, hắn ta giật bông tai vàng của cụ bà rồi bỏ trốn.

Ngày 4/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa di lý Lê Văn Năm (SN 1957), trú tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa từ tỉnh Khánh Hòa về Thanh Hóa để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Đối tượng Năm tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 19h10 ngày 28/8, Năm lẻn sang nhà bà Trịnh Thị Nụ (SN 1943), dùng bao trùm lên đầu bà này để bịt mắt, bịt miệng, rồi dùng tay đấm vào đầu, vào mặt và giật bông tai vàng trên tai bà Nụ.

Khi nạn nhân ngất xỉu, Năm kéo ra ngoài sân gần bể nước và dùng cối đá đập liên tiếp vào vùng đầu khiến bà Nụ tử vong.

Gây án xong, Năm về nhà lấy xe đạp rồi đem đôi bông tai vừa cướp được đi bán được 9 triệu đồng. Hắn ta sau đó bắt taxi vào thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), rồi đi vào Nghệ An. Từ đây đối tượng tiếp tục bắt xe khách vào Bình Dương lẩn trốn. Sau vài ngày, nghi phạm di chuyển ra Khánh Hòa.

Xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản tính chất phức tạp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra. Khoanh vùng đối tượng tình nghi, lực lượng công an đã truy bắt và di lý Năm về Thanh Hóa.

Làm việc với công an, đối tượng khai do mâu thuẫn với gia đình bà Nụ nên giết người để trả thù.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến