Dòng sự kiện:
Bắt tạm giam một bí thư xã ở Hậu Giang
26/01/2024 19:00:24
Ông Bạch Việt Mến bị bắt do liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.

Chiều 26/1, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Bạch Việt Mến - Bí thư Đảng ủy xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Ông Bạch Việt Mến bị bắt do liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ tháng 1/2011 đến tháng 10/2013, với trách nhiệm Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương, ông Bạch Việt Mến đã trực tiếp ký hồ sơ, lựa chọn đối tượng; chủ tọa các cuộc họp bình xét và thay mặt UBND thị trấn Cây Dương ký 3 tờ trình đề nghị UBND huyện Phụng Hiệp phê duyệt danh sách cho 108 đối tượng được bình xét mua trả chậm nền nhà trong Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương.

Trong số này, có 40 trường hợp (tương ứng 40 nền) được đề nghị phê duyệt cấp nền không đúng đối tượng quy định, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan công an tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Bạch Việt Mến. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ án trên, ngày 11/1 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc, nơi ở của 3 bị can, gồm: Trần Văn Thắng - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp; Trần Không Dận - Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp; Nguyễn Thanh Diện - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2011-2015, các bị can Trần Văn Thắng, Trần Không Dận và Nguyễn Thanh Diện là chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng bình xét hộ dân vào Cụm dân cư vượt lũ huyện Phụng Hiệp đã có nhiều sai phạm trong việc xét, cấp các hộ vào Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương, dẫn đến 69 trường hợp - tương đương 69 nền được cấp sai đối tượng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3,5 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Lâm Thơ

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến