Dòng sự kiện:
Đổ 25 tỷ USD cải tổ thánh địa cờ bạc Ma Cao
05/06/2015 09:23:57
ANTT.VN – 12 tháng liên tiếp sụt giảm doanh thu, thánh địa cờ bạc Ma Cao của Trung Quốc đã lên kế hoạch đầu tư 25 tỷ đô la để phục hồi.

Tin liên quan

Bán đảo Cotai sẽ tăng số lượng sòng bạc và khu nghỉ dưỡng; 25 tỷ đô la sẽ được đầu tư để mở rộng Galaxy cùng sự sang trọng của Louis XIII Resort,…

Cotai

Có một sự thay đổi đầy tham vọng, các khách sạn ở Ma Cao hướng tới những thành viên giàu có nhất chứ không chỉ là những con bạc.

Sands

Sands

Sands được mở từ 18/5/2004, đây là tổ hợp chơi game đầu tiên thuộc sở hữu của nhà điều hành quốc tế. Tại đây đang có một danh mục đầu tư khu nghỉ dưỡng kiểu châu Âu.

Được đầu tư thêm 2.7 tỷ đô la, tổng cộng 3.000 phòng, khách sạn Paris xây dựng dự kiến sẽ mở vào cuối năm 2015 với những khu riêng biệt: chơi game, trung tâm bán lẻ, … Đây được coi là bản sao một nửa của tháp Eiffel.

Du khách đến đây sẽ cảm nhận được sự lãng mạn trong thành phố của Pháp với những con đường, quán cà phê vỉa hè, quán rượu, và 130 cửa hàng phân chia theo vùng.

Paris là một khu nghỉ dưỡng phù hợp cho những đại gia Trung Quốc hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý.

Galaxy

Galaxy

Được đầu tư thêm 2.8 tỷ đô la, khu vực Galaxy sẽ xuất hiện thêm một tòa tháp thứ ba.

Thêm vào đó sẽ có thêm một dòng sông phiêu lưu dài 575 mét.

Việc cải tạo Broadway Ma Cao xuất hiện bản sao của khu chợ truyền thống với những quầy bán hàng rong kết hợp với tiết mục biểu diễn đường phố và một nhà hát 3.000 chỗ ngồi.

Louis XIII

Được quảng cáo là một điểm đến “siêu sang”, “độc quyền”, Louis XIII hướng tới những thành viên giàu nhất của xã hội.

Dự án này là phôi thai của Cựu giám đốc Ngân hàng đầu tư Stephen Hưng với chi phí lên tới 1.5 tỷ đô la.

MGM Cotai

 

MGM Resort International sẽ được ra mắt vào cuối năm 2016. Khu nghỉ dưỡng casino trị giá 3 tỷ đô la có 1.500 phòng khách sạn, 500 bàn chơi bạc, 85% diện tích dành riêng cho các dịch vụ bán lẻ, nhà hàng và giải trí.

MGM hiện đang có một casino cao 154 mét tại Ma Cao với 582 phòng khách sạn.

Cung điện Wynn

Với sự đầu tư 4.1 tỷ đô la  vào cung điện Wynn, nơi đây sẽ được mở vào đầu năm 2016 dưới sự chỉ đạo của ông trùm Steve Wynn.

 "Trong một vài tháng tới chúng tôi sẽ  bật đài phun nước… Tại Ma Cao chưa từng có một khách sạn quy mô kiểu này.” Wynn nói với các nhà phân tích vào tháng trước.

Game thủ sẽ được quan tâm chu đáo ở các phòng đánh bạc VIP có sân thượng nhìn ra hồ.

Studio City

Với 3.2 tỷ đô la, tại Studio City du khách có thể chứng kiến bánh xe đu quay cao nhất của châu Á. Các thiết kế được lấy cảm hứng từ hai tiểu hành tinh quay xung quanh một tòa nhà.

Cung điện Lisboa

Dự kiến mở cửa vào năm 2017, Cung điện Lisboa với trị giá 3.9 tỷ đô la thiên hướng thiết kế kiểu châu Âu với 270 phòng khách sạn sang trọng.

Dự án đang được hoàn thành cùng một công ty  SJM của Stanley Ho – công ty đã chiếm lĩnh thị trường casino từ khi bắt đầu mở vào năm 2002.

Hoàng Hà (theo Daily Mail)
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến