Dòng sự kiện:
Bộ Công an thăng cấp bậc hàm, tiễn đưa Thiếu tá công an hy sinh về nơi an nghỉ cuối
08/02/2021 18:39:11
Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ truy điệu và thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho Thiếu tá Vi Văn Luân, đồng thời tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng 8/2, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ truy điệu và an táng cho Thiếu tá Vi Văn Luân - công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa), người đã hi sinh khi truy đuổi tội phạm ma túy.

Tại đây, Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với anh Luân, đồng thời trao số tiền 50 triệu đồng được trích từ quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của Bộ Công an cho gia đình chiến sĩ hy sinh. 

Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho gia đình Trung tá Luân (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Lễ an táng Trung tá Luân diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng đội và bà con ở quê nhà Mường Lát. Anh ngã xuống, để lại vợ, cha mẹ già và 2 đứa con thơ, cùng nhiều dự định dở dang chưa kịp thực hiện. Những ngày giáp Tết, vùng biên viễn xứ Thanh nhuốm màu ảm đạm và tang thương bởi mất đi một người con ưu tú của quê hương, một người chiến sĩ dũng cảm của nhân dân đã quên mình vì nhiệm vụ.

Trung tá Vi Văn Luân năm nay 40 tuổi, người dân tộc Thái sinh ra ở xã Tam Chung, huyện Mường Lát. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Trung cấp CSND, anh được điều động về Đội Hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Mường Lát. Tháng 9/2020, anh được điều động về làm Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát theo Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã của Bộ Công an.

Lễ truy điệu Trung tá Vi Văn Luân (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Ở cương vị công tác nào, Trung tá Vi Văn Luân cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh từng tham gia nhiều chuyên án lớn, cùng đồng đội bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, được Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều bằng khen và giấy khen.

Trước đó, khoảng 19h ngày 6/2, tổ công tác của đơn vị gồm 5 người thực hiện kế hoạch mật phục, vây bắt ổ nhóm tội phạm buôn ma túy tại khu vực bản Tà Cóm, xã Trung Lý sang bản Mau, xã Mường Lý.

Trong quá trình vây bắt, nhóm nghi phạm dùng súng chống trả quyết liệt khiến Thiếu tá Vi Văn Luân (SN 1981) trúng đạn.

Do vết thương quá nặng, Thiếu tá Luân đã hi sinh khi được đưa ra bệnh viện huyện cấp cứu. Sau khi nổ súng, các đối tượng đã bỏ trốn, hiện lực lượng công an đang triển khai truy bắt.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến