Dòng sự kiện:
Thanh Hóa hủy bắn pháo hoa, dành tiền lo Tết cho người nghèo
08/02/2021 01:17:45
Tỉnh Thanh Hóa quyết định hủy toàn bộ kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 4 điểm, dành kinh phí này chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 7/2, Tỉnh ủy Thanh Hóa ra thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trước đó, nhằm tạo khí thế vui tươi phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa tại 4 điểm gồm: TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn và huyện Ngọc Lặc; nguồn kinh phí từ xã hội hóa.

Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh hủy bắn pháo hoa để phòng dịch

Song đến nay, do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định hủy bắn pháo hoa nhằm phòng ngừa dịch bệnh bùng phát. Đồng thời, dành nguồn kinh phí này để chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài Thanh Hóa, YP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Bình Dương... cũng ra quyết định hủy bắn pháo hoa đón giao thừa nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh dự kiến bắn pháo hoa chào đón Tết Tân Sửu 2021 tại 8 điểm với các địa điểm bắn tầm cao và tầm thấp gồm:

Bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn tại quận 02, tòa nhà The Landmark 81 cao nhất cả nước và khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park thuộc quận Bình Thạnh.

Địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); Khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 09); Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi, đường Đào Cử - Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ; Khu công nghiệp Hiệp Phước ở Nhà Bè; Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh.

Tỉnh Bình Dương quyết định ngừng bắn pháo hoa trong đêm giao thừa để dồn lực cho công tác dập dịch. Đến nay tỉnh ghi nhận 5 ca Covid-19, tập trung ở ấp Cà Na, xã Tân Bình, huyện Phú Giáo. Cơ quan chức năng cách ly 338 hộ dân tại đây cùng khoảng 10.000 dân ở một số khu phố tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.

Tại Hà Tĩnh, quyết định hủy bắn pháo hoa và các hoạt động đông người được UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra ngày 5/2. Trước đó, UBND tỉnh đồng ý cho TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh bắn pháo hoa trong đêm giao thừa bằng nguồn xã hội hóa.

Tỉnh Đồng Tháp quyết định dừng tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón chào năm mới Tân Sửu 2021 tại 3 thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự, như kế hoạch ban đầu từ nguồn xã hội hoá.

Tương tự, 3 tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi - Quảng Trị cũng có công văn dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến