Dòng sự kiện:
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ thai phụ suýt mất con vì chẩn đoán thai chết lưu
15/09/2018 06:03:33
Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế đã có Công văn yêu gửi Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu báo cáo thông tin sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa TX Hương Thủy.

Trước vụ việc gây bức xúc trước dư luận khiến thai phụ suýt bỏ con, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra và xử lý ngay các sai phạm (nếu có) của cá nhân và đơn vị thuộc Trung tâm Y tế TX Hương Thủy, cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình bệnh nhân và cơ quan truyền thông.

Chỉ đạo, tăng cường kiểm tra các cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản trong việc tuân thủ các quy trình chuyên môn kỹ thuật, nhất là quy trình sản khoa. Báo cáo thông tin vụ thể về Bộ Y tế trước ngày 20/9.

Trước đó, như ANTT đã đưa tin, gia đình chị Huỳnh Thị N., trú xã Vinh Phú, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) phản ánh với PV về việc bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa TX Hương Thủy chẩn đoán sai khiến chị N. suýt bỏ đi bào thai đang mang trong bụng.

Bệnh viện Đa khoa TX Hương Thủy

Theo đó, ngày 11/9, chị N. đến khám thai tại Khoa chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đa khoa TX Hương Thủy. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán "thai 6 tuần tử lưu" khiến người nhà thai phụ hoang mang. Chẩn đoán do BS. Hoàng Tính ký vào hồi 9h16 ngày 11/9.

Không tin tưởng vào kết quả chuẩn đoán, người nhà đưa chị N. đến tại Phòng khám Đa khoa Medic và Bệnh viện Đại học Y dược Huế (TP Huế), thì nhận được kết quả bất ngờ. Kết quả kiểm tra tại 2 cơ sở trên cho thấy thai 6 - 7 tuần đang tiến triển trong tử cung. 

Bức xúc vì bệnh viện Đa khoa TX Hương Thủy chẩn đoán sai, gia đình chị N. đã liên lạc với Bác sĩ CK II. Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TX Hương Thủy nhưng không nhận được câu trả lời.

Ngay sau đó lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TX Hương Thủy đã giải thích những thông tin liên quan đến vụ việc người nhà thai phụ Huỳnh Thị N. tố bác sĩ tắc trách.

Theo đó, lãnh đạo bệnh viện giải thích do đây là bệnh viện tuyến huyện, còn nhiều hạn chế nên không tránh khỏi sai sót. Bác sĩ trực tiếp siêu âm tính toán tiệm cận, dùng từ không chuẩn và kết luận sơ sẩy.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, sẽ xem xét để cho đào tạo lại các bác sĩ siêu âm, đồng thời xin rút kinh nghiệm sâu sắc dù chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Đình Tuấn 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến