Dòng sự kiện:
Bolivia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel
01/11/2023 08:54:01
Chính phủ Bolivia vừa tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel liên quan tới xung đột trên dải Gaza.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua (31/10), Thứ trưởng Ngoại giao Bolivia - Freddy Mamani nhấn mạnh: "Dựa trên lập trường nguyên tắc tôn trọng sinh mạng, Bolivia đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhà nước Israel để phản đối và lên án các hành động quân sự không cân xứng của Israel đang diễn ra trên dải Gaza, đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế".

Bolivia là một trong những quốc gia đầu tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel. (Ảnh minh họa: AP)

Bolivia là một trong những quốc gia đầu tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel do những diễn biến căng thẳng đang leo thang trên dải Gaza. Quốc gia Nam Mỹ này trước đó đã từng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vào năm 2009 dưới thời chính phủ của Tổng thống cánh tả Evo Morales, cũng để phản đối hành động của Israel tại dải Gaza.

Năm 2020, chính phủ của Tổng thống lâm thời cánh hữu Jeanine Anez đã thiết lập lại quan hệ giữa hai bên.

Tác giả: Phương Anh

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến