Dòng sự kiện:
'Bom nợ' Evergrande và hàng loạt doanh nghiệp hoãn công bố BCTC 2021
27/03/2022 14:34:57
Cổ phiếu công ty sẽ bị tạm dừng giao dịch trên sàn chứng khoán Hồng Kông nếu doanh nghiệp không công bố BCTC đã kiểm toán trước ngày 31/3.

Các nhà đầu tư chứng khoán Hồng Kông (Trung Quốc) đang chuẩn bị cho thời hạn quan trọng là báo cáo thu nhập hàng năm vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, tính đến 6 giờ chiều giờ địa phương hôm 26/3, ít nhất 73 công ty niêm yết cho biết sẽ phải hoãn báo cáo thu nhập hàng năm của mình so với thời hạn 31/3.

Nguyên nhân do những tác động của đại dịch Covid-19 bùng phát hoặc thay đổi kiểm toán viên. Các công ty sẽ trì hoãn bao gồm những doanh nghiệp xây dựng đang gặp nhiều khó khăn như China Evergrande Group và Kaisa Group Holdings Ltd. Các nhà phát triển này dự báo phải đối mặt với một trong những giai đoạn thu nhập tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ. Danh sách trì hoãn báo cáo thu nhập cũng bao gồm một số công ty thuộc lĩnh vực năng lượng và vật liệu.

Rủi ro trì hoãn có thể ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tâm lý thị trường vốn đã trở nên mong manh vào những tuần gần đây, trong bối cảnh giới chức Trung Quốc phát đi tín hiệu đã bắt đầu nới lỏng quy định giám sát sau nhiều tháng mạnh tay kiểm soát các gã khổng lồ công nghệ. Ngoài ra tâm lý còn ảnh hưởng bởi mối lo ngại về lạm phát và tăng trưởng chậm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (Trung Quốc). Ảnh: Getty Images.

Theo quy tắc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (HKEX), cổ phiếu một công ty sẽ bị tạm dừng nếu công ty đó không công bố BCTC đã kiểm toán trong vòng 3 tháng sau khi năm tài chính kết thúc.

Tuy nhiên, do sự chậm trễ liên quan đến đại dịch Covid-19, các công ty được phép gửi các số liệu chưa được kiểm toán trước ngày 31/3 và nộp phiên bản đã kiểm toán trước ngày 30/4 để tránh bị đình chỉ.

Một phát ngôn viên của sàn giao dịch tuyên bố rằng sàn giao dịch đã “tích cực chia sẻ thông tin” với các bên liên quan và tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất. Ông nói thêm rằng họ hy vọng "đại đa số" các công ty sẽ có thể báo cáo kết quả kiểm toán của họ vào cuối tháng 3.

Chuyên gia phân tích Marvin Chen tại Bloomberg Intelligence cho biết: “Chúng tôi sẽ thận trọng với các công ty trì hoãn công bố kết quả kinh doanh. Vì nó có thể là dấu hiệu cho thấy tình hình tài chính căng thẳng, dựa trên kinh nghiệm năm ngoái với các công ty như Huarong”. Vào năm ngoái, công ty quản lý nợ xấu China Huarong Asset Management Co, một trong bốn nhà quản lý nợ lớn thuộc sở hữu nhà nước, đã bị ngừng giao dịch cổ phiếu trong 9 tháng do bỏ lỡ thời hạn nộp báo cáo thu nhập năm trước vào ngày 31/3/2021.

Vào tháng 8/2021, Huarong đã công bố khoản lỗ hàng năm gần 16 tỷ USD cho năm 2020. Sau đó đến tháng 11/2021, họ công bố kế hoạch tái cơ cấu công ty. Giá cổ phiếu Huarong (2799.HK) đã sụt giảm hơn 50% xuống mức thấp kỷ lục khi giao dịch trở lại tại Hồng Kông vào ngày 5/1 năm nay.

Hình ảnh bên trong Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (Trung Quốc). Ảnh: Getty Images.

Theo Bloomberg, mặc dù việc chậm trễ báo cáo có thể chỉ đơn giản là do các kiểm toán viên cần thêm thời gian để hoàn thành việc rà soát báo cáo tài chính, nhưng tình hình đối với các công ty bất động sản Trung Quốc là đặc biệt đáng quan ngại. Ít nhất 9 công ty xây dựng lớn nhất của đất nước tính theo hợp đồng bán hàng vào năm ngoái dự kiến ​​sẽ bỏ lỡ thời hạn công bố báo cáo tháng này.

Các thông báo trì hoãn đã bắt đầu tác động lên giá cổ phiếu. Cổ phiếu của Kaisa Group Holdings đã giảm 4% kể từ khi đưa ra thông báo trì hoãn vào cuối ngày 22/3. Powerlong Real Estate Holdings Ltd cũng đã giảm 7,8% vào hôm 25/3, sau khi thông báo trì hoãn kết quả kiểm toán năm 2021 vào một ngày trước đó.

Theo các nhà phân tích của Moody’s Investors Service, việc một số kiểm toán viên từ chức cho thấy dấu hiệu “yếu kém trong quản trị công ty, quản lý và lên kế hoạch tài chính, cũng như việc công bố thông tin và tính minh bạch”.

Ông Clement Chan, Chủ tịch Hiệp hội Kiểm toán Hồng Kông (PIEAA), chia sẻ rằng đợt bùng phát Covid-19 ở đặc khu hành chính này và Trung Quốc trong thời gian gần đây đang gây thêm phức tạp cho vấn đề kiểm toán. Ông cho biết sự gia tăng số trường hợp nhiễm bệnh gần đây đã gây ra “sự gián đoạn nghiêm trọng nhất cho quá trình kiểm toán đối với cả các công ty tại Trung Quốc và Hồng Kông trong ba năm qua”.

Tác giả: Phạm Hà Thanh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến