Dòng sự kiện:
Bóng đá Italia: Hàng loạt cầu thủ giã từ đội tuyển, HLV tuyên bố không từ chức
14/11/2017 18:55:48
Buffon chia tay sau 175 trận phục vụ Italia. Hai người hùng cùng với anh đoạt chức vô địch World Cup 2006 là De Rossi và Barzagli cũng tuyên bố giã từ đội tuyển sau khi lỡ hẹn với World Cup 2018.

Thất bại trong trận lượt về trước Thụy Điển, với kết quả chung cuộc 1-0, Italia đã bị loại khỏi World Cup 2018. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1958, đội tuyển áo Thiên thanh mới vắng mặt ở giải đấu lớn.

Thất bại này tựa như cú sốc lớn với những người Italia. Sau trận đấu, bốn cầu thủ Barzagli, Chiellini, De Rossi và Buffon đã tuyên bố giã từ đội tuyển Italia.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, Buffon chia sẻ: “Tôi xin lỗi. Không chỉ cho tôi mà cho cả đất nước Italia. Chúng tôi đã đánh mất một điều có ý nghĩa rất lớn. Chỉ có một điều nuối tiếc rằng sự nghiệp của tôi ở đội tuyển quốc gia lại kết thúc như vậy”.

Hàng loạt cầu thủ giã từ đội tuyển sau khi Italia lỡ hẹn World Cup 2018

De Rossi nói: “Giờ là lúc đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Tôi vinh dự được khoác lên mình chiếc áo Thiên thanh trong hơn 10 năm qua. Vì vậy, khi cởi bỏ chiếc áo này, tôi cảm thấy lạ lẫm”.

Barzagli cho biết: “Đó là nỗi thất vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã bật khóc ở Euro 2016 nhưng chí ít ở giải đấu ấy, chúng tôi đã vượt qua vòng bảng. Còn hiện tại, thậm chí, tôi còn không qua nổi vòng loại. Tôi hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ làm tốt hơn”.

Cuối cùng, Chiellini nói: “Chúng tôi đã làm tất cả nhưng chưa đủ. Họ xứng đáng với tấm vé dự World Cup 2018. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Hy vọng rằng, họ sẽ nhận được sự ủng hộ của CĐV”.

Thông tin trên báo Dân Việt cho biết thêm, sau trận đấu, HLV Gianpiero Ventura đã gửi lời xin lỗi tới các CĐV nhà. Thế nhưng, nhà cầm quân 69 tuổi khẳng định rằng, ông sẽ không đệ đơn từ chức. 

'Tôi sẽ không từ chức vì chưa nói chuyện với Chủ tịch LĐBĐ Italia. Tôi xin lỗi tất cả những người Italia khi không thể giúp đội tuyển giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2018. Đây là thất bại nặng nề với bóng đá nước nhà. Tuy không thể đánh bại Thụy Điển nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của bóng đá Italia", Ventura nói.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến