Dòng sự kiện:
Buôn lậu 200 triệu lít xăng: Cựu đại tá biên phòng khai bị ép cung
13/07/2022 18:57:44
Bị cáo Nguyễn Thế Anh kêu oan, cho rằng quá trình điều tra không khách quan và bản tự khai là do điều tra viên đọc cho ghi.

Trong phiên tòa xét xử loạt tướng lĩnh quân đội nhận hối lộ bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu, bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) tiếp tục kêu oan và liên tục phủ nhận lời khai của Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Văn An (33 tuổi, trú tại TP.HCM; em họ của Thế Anh) .

Đáng chú ý, Nguyễn Thế Anh cho rằng mình bị ép cung và bản tự khai là do điều tra viên đọc cho bị cáo ghi, đây là quá trình điều tra không khách quan.

"Tôi rơi vào hoàn cảnh này là hoàn toàn bị ép buộc. Đơn tự nguyện ngày 22/6/2021 là điều tra viên làm việc với tôi vào sáng 24/6 nhưng buộc tôi viết ngày 22/5 để phù hợp với lời khai", bị cáo khai.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh.

Trình bày trước toà, cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh cho biết ông được phân công về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia từ tháng 2/2018, phụ trách các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

"Địa bàn bị cáo được giao phụ trách không thuộc phạm vi hoạt động của Hữu và bản thân không biết địa bàn buôn lậu của Hữu ở chỗ nào", bị cáo khẳng định.

Cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang liên tục phủ nhận quen biết Phan Thanh Hữu cũng như "không nhận đồng nào" từ Nguyễn Văn An.

Phan Thanh Hữu được di lý tới toà với tư cách là người làm chứng.

Trong khi đó, Phan Thanh Hữu khai từng 2 lần gặp Thế Anh. Lần đầu tiên ở khách sạn Rex vào khoảng 7/2020 để thảo luận việc buôn lậu xăng dầu.

Lần 2 khoảng tháng 10/2020, khi Hữu nghe tin đồn Ban Chỉ đạo 389 sẽ kiểm tra chất lượng xăng dầu.

Ông Hữu thừa nhận bắt đầu buôn lậu xăng dầu từ 1/2019, được 3 chuyến thì bị bắt. Đến tháng 9/2019 thì ông ta làm lại. Để thuận lợi cho việc buôn lậu, ông Hữu nhờ người kết nối với Thế Anh để bảo kê.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Phan Thanh Hữu đặt vấn đề và được bị cáo Nguyễn Thế Anh đồng ý. Sau đó, Thế Anh yêu cầu Hữu phải chi cho cấp trên và một số lực lượng khác với tổng số tiền mỗi tháng là 60.000 USD và 950 triệu đồng.

Từ tháng 3 đến tháng 8/2020, Hữu chi cho ông Nguyễn Thế Anh 360.000 USD và 5,7 tỷ đồng.

Sau khi Nguyễn Thế Anh làm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2021, ông Hữu tiếp tục chi cho Thế Anh 50.000 USD.

Tác giả: Minh Tuệ

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến