Dòng sự kiện:
Hai cựu tướng cảnh sát biển tại tòa quân sự
12/07/2022 15:53:18
Ông Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh bị Tòa án quân sự Quân khu 7 hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ tổng số tiền 8,7 tỷ đồng từ trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu.

Sáng 12/7, cựu thiếu tướng, tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh bị Tòa án quân sự Quân khu 7 xét xử trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép.

Cựu thiếu tướng Lê Văn Minh (áo phông đen, tóc bạc) là cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Ông Minh bị truy tố tội Nhận hối lộ với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Bị cáo Lê Xuân Thanh (áo tối màu, hàng sau) cùng bị truy tố tội Nhận hối lộ với khung hình phạt giống với mức dành cho cựu thiếu tướng Lê Văn Minh.

12 bị cáo còn lại gồm các cựu sĩ quan Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát giao thông bị VKS quân sự Trung ương truy tố về các tội Nhận hối lộ, Buôn lậu và Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Hôm nay, 14 bị cáo đều có mặt.

VKS quân sự Trung ương cáo buộc năm 2019, Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn (cùng trú tại TP.HCM) và cựu đại tá Phùng Danh Thoại cùng một số người góp gần 54 tỷ đồng để buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Sau đó, ông Lê Văn Minh đã trực tiếp nhận và thông qua vợ, con để nhận của Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng dầu. Còn ông Lê Xuân Thanh nhận của trùm buôn lậu 1,8 tỷ đồng thông qua vợ ông Thanh và bị can Phan Thị Xuân.

Trong 14 bị cáo, riêng cựu đại tá Nguyễn Thế Anh (hàng trên, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị xét xử về 2 tội Nhận hối lộ và Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Hơn 15 luật sư đăng ký tham gia tố tụng. Trong đó, 4 luật sư bào chữa cho 2 cựu tư lệnh Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh.

Chủ tọa, thượng tá Nguyễn Hồng Phong cho biết HĐXX còn triệu tập 12 nhân chứng cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó, trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu (đang bị tạm giam trong vụ án khác) được lệnh trích xuất đến tòa với tư cách nhân chứng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong các ngày 12-14/7. Khu vực xử án ở tầng một trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô. Gần 20 phóng viên báo chí trong và ngoài quân đội theo dõi quá trình tố tụng tại phòng báo chí ở tầng 2.

Tác giả: Hoàng Lam

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến