Dòng sự kiện:
Cái kết bất ngờ sau câu chuyện người mẹ nghèo vay tiền mua xe xịn cho con trai
25/03/2018 12:01:31
Hình ảnh người phụ nữ nghèo ngồi vạ vật tại cửa hàng xe máy và câu chuyện đầy xót xa đã khiến mạng xã hội bức xúc mấy ngày qua. Tuy nhiên, cái kết bất ngờ lại khiến nhiều người "ngã ngửa".

Mới đây, trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội người dùng mạng có lan truyền câu chuyện về một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi một góc đối diện với chiếc xe Exciter màu da cam. Theo lời chia sẻ, người phụ nữ này đang đi mua xe cho con trai.

Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như người chia sẻ hình ảnh không kể thêm diễn biến sự việc.

Cụ thể:

“Đây là hình ảnh người mẹ già ngồi chờ duyệt hợp đồng vay để mua Exciter cho con trai. Vì nó thích màu cam, còn mẹ nó khuyên mua màu trắng hoặc đen cho sạch sẽ mà nó chửi rủa mẹ nó trong cửa hàng. Thậm chí nó bảo màu cam là màu hot màu nổi màu dân chơi, nên bà đừng có nói qua nói lại.

Mẹ khuyên nó mua Sirius hay Jupiter, vì nó vừa tầm để mẹ trả góp hàng tháng và có thể mẹ dễ chạy đi chợ hơn Exciter. Sau đó, nó lại quát mắng mẹ rằng bây giờ phải đi Exciter ai thèm đi mấy xe đó. Mẹ nó buồn ra góc đứng, rồi ngồi xuống nhìn chiếc xe mà mẹ nó sẽ phải làm vất vả hàng tháng để trả nợ sau ngày hôm nay.

Mẹ già thương con biết chừng nào, mà biết mua về nó cũng có chạy đàng hoàng làm ăn đâu cơ chứ. Thấy buồn buồn cho mấy trường hợp này quá, nghĩ tới thương ba mẹ mình ở nhà hơn. Ba mẹ mình hồi trước cũng cho mình mua Exciter hay Winner rồi làm từ từ gửi ba mẹ, nhưng mà mình lại không thích những xe này nên tự lực để mua và chịu trách nhiệm về sở thích của mình không để ba mẹ bận tâm''.

Hình ảnh được một tài khoản facebook chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay sau khi đăng tải, rất đông cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động của người con trai.

“Đọc xong những dòng trên mà tôi bức xúc quá, mẹ thì vất vả lo cho con nhưng con thì liên tục đòi hỏi. Đúng là con không thương cha mẹ”, là chia sẻ của nickname Thu Uyên.

Còn nickname Phương Hoa thì bình luận: “Một người con bất hiếu mà, tại sao lại muốn thể hiện đẳng cấp dân chơi trong khi mẹ phải nai lưng ra làm để trả nợ. Thật vô phúc khi có người con thế này”.

Bên cạnh đó, có không ít người cũng cho rằng người mẹ này quá nuông chiều con, dẫn đến con sinh hư.

“Tôi thật không hiểu người mẹ này nghĩ gì, chiều con quá dẫn đến con không còn biết sợ mẹ là gì nữa. Rồi sau này chính cô sẽ là người khổ nhất mà thôi”, là nhận định của nickname Gia Kỳ.

Trước câu chuyện đang được nhiều người lan truyền một cách chóng mặt, chia sẻ với PV, chàng trai T.Đ.T (quê Bình Thuận) là người được nhắc đến câu chuyện trong bài viết đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước câu chuyện sai sự thật.

Theo đó, anh Đ.T kể lại: “Vào chiều ngày 23/3, tôi và mẹ đi mua xe máy trả góp tại một cửa hàng xe máy ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Khi đó tôi thích xe màu đen nhưng mẹ thì lại thích màu da cam nên tôi mua theo ý của mẹ. Hoàn toàn không có chuyện tôi mua xe phải để mẹ trả nợ, số tiền tôi mua xe là do tôi bán xe cũ, phần còn lại tôi đứng tên hợp đồng để trả góp”.

Anh Đ.T cũng cho biết thêm: “Tôi không chửi mẹ như bài viết đã đăng, sau khi mua xe về nhà tôi thấy bạn bè của tôi đã đọc được bài chia sẻ trên nên tôi mới biết. Tức thì, tôi liên hệ với người đăng tải bài viết (là nhân viên nơi tôi mua xe) thì được anh này giải thích do nghe nhầm nên đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng”.

Vì không muốn mọi việc đi quá xa, người nhân viên này cũng đã xóa bài viết và đến nhà xin lỗi anh Đ.T.

Người đăng tải thông tin đã lên facebook viết lời xin lỗi (Ảnh chụp màn hình).

Trước câu chuyện đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội mà chưa qua kiểm chứng. Ths.Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng đừng nghĩ mình có thể làm gì tùy thích trên mạng xã hội, mạng internet.

Ths.Ls. Đặng Văn Cường cho hay: “Mỗi một thông tin đăng tải trên mạng xã hội đều có tác động tới cộng đồng. Hành vi đưa thông tin không đúng hoặc bịa đặt lên mạng xã hội, mạng internet, sau khi xem xét tính chất mức độ, mục đích và hậu quả gây ra sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Ngoài ra, nếu gây thiệt hại đến uy tín, tài sản của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hành vi đưa thông tin trái pháp luật lên mạng internet có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 226 bộ Luật Hình sự năm 2009”.

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến