Dòng sự kiện:
Cân cảnh hiện trường vụ sạt lở QL8A khiến tuyến đường cửa khẩu Cầu Treo bị tê liệt
23/02/2018 19:46:17
Hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên QL8A (Hà Tĩnh) với hàng trăm khối đất đá đổ sập xuống, chặn hết lòng đường khiến giao thông bị ùn tắc, hơn 200 phương tiện bị đình trệ.

Vụ sạt lở xảy ra vào 9h sáng ngày 23/2, tại vị trí Km82 QL8A đoạn qua eo Cô Gái (cách cửa khẩu Cầu Treo khoảng 4km).

QL8A, đường lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vẫn thường xảy ra sạt lở đất đá dọc ven núi. Tuy nhiên, đây là vụ sạt lở nghiêm trọng nhất...

Với khối lượng đất đá lên đến gần vài trăm khối, chặn ngang lòng đường, giao thông trên tuyến đường hoàn toàn tê liệt.

Lực lượng Bộ đội biên phòng cửa khẩu Cầu Treo và các cơ quan chức năng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường cùng các phương tiện máy móc bốc dỡ số lượng đất đá sạt lở, khai thông tuyến đường.

Tuy nhiên, do thời tiết tại Cửa khẩu lúc này mưa phùn, sương dày đặc nên các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Việc huy động lực lượng và máy móc tham gia bốc dỡ đất sẽ chậm lại.

Nhận được tin báo vụ sạt lở, ngay lập tức các chiến sĩ Biên phòng đã có mặt hướng dẫn, yêu cầu các phương tiện ngừng lưu thông để đảm bảo an toàn.

Giao thông trên tuyến đường đi Cầu Treo bị ách tắc, 200 phương tiện bị đình trệ.

Người dân chôn chân hàng giờ đồng hồ trong cái rét cắt da cắt thịt 11 độ C kèm mưa sương.

Thiếu tá Phan Văn Yên, Trạm trưởng Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: Nếu đến ngày mai (24/2) việc thông đường vẫn chưa hoàn tất thì lực lượng biên phòng buộc phải chu cấp nước, mì tôm cho hơn 200 đầu xe và hàng trăm người đang bị ùn tắc ở hai đầu đường QL8A.

Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm, bất chấp sự ngăn chặn của lực lượng chức năng băng qua chỗ sạt lở để trở về

Khánh Linh - Anh Hoàn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến