Dòng sự kiện:
Cận cảnh những dòng kênh bốc mùi ở 'thành phố đáng sống'
13/03/2018 09:12:18
Đà Nẵng vốn được xem là “thành phố đáng sống” nhưng ở nhiều nơi trong thành phố này, tình trạng ô nhiễm đang trở thành nỗi ám ảnh. Thành phố không hiếm những dòng kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Kênh hở Khuê Trung (đoạn giáp ranh phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu và phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) phục vụ thoát và chứa nước thải cả khu vực rộng lớn gồm các quận Hải Châu, Cẩm Lệ và khu vực sân bay Đà Nẵng. Thời gian qua, dòng kênh này đã chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc khi nước thải tại các cửa xả tràn ra ngoài.

Mặc dù, tại cửa xả của kênh có 3 máy bơm tổng công suất 80l/s hoạt động liên tục để hút nước thải về Trạm xử lý nước thải Hòa Cường xử lý trước khi thải ra môi trường nhưng cũng không thể giải quyết triệt để tình trạng nước tràn ra ngoài.

Ở kênh Đa Cô thuộc phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) con kênh bắt đầu từ đường Hoàng Văn Thái bên cạnh Bệnh viện Giao thông vận tải chạy song song với các tuyến đường Thích Quảng Đức, đường Đồng Trí 1, 2, chảy ra hồ điều tiết cuối đường Mộc Bài 7 cũng đang trong tình trạng tương tự, dòng nước đổi màu, dù là ban ngày hay ban đêm đều bốc mùi hôi khó chịu.

Nước thải đổ ra kênh Đa Cô chủ yếu là từ các lò giết mổ gia súc ở khu vực Đà Sơn, từ bãi rác Khánh Sơn và nước thải sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực.

Kênh Phần Lăng (thuộc phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) chạy song song các tuyến đường Cần Giuộc, Nguyễn Đình Tựu, An Xuân, chảy vào hồ chứa Bàu Trảng. Tình trạng ô nhiễm ở đây rất nghiêm trọng khi nước thải trên kênh đen sì, đóng váng, bốc mùi hôi thối khiến người dân sống hai bên con kênh và hồ chứa đau đầu, khổ sở.

Cống thoát nước từ kênh Phần Lăng sang hồ chứa nước Bàu Trảng đầy rác thải.

Hồ chứa nước thải Bàu Trảng cũng trong tình trạng báo động khi nước đen như mực, gây ô nhiễm cả một vùng rộng lớn.

Đoạn kênh Khe Cạn trên đường Hồng Thái – Tân Trào, đang còn vướng mắc chưa thể hoàn thiện dự án xây cống hộp chính vì vậy con kênh vẫn hàng ngày, hàng giờ bốc mùi hôi thối.

Theo Dân trí

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến