Dòng sự kiện:
Chân dung những Ủy viên Trung ương 12 trưởng thành từ công an
02/02/2016 10:05:31
ANTT.VN - Tại Đại hội Đảng 12, nhiều cán bộ công tác và trưởng thành từ lực lượng công an được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, trong đó 4 người vào Bộ Chính trị (trong tổng số 19 UV Bộ Chính trị) và 2 người vào Ban Bí thư (trong tổng số 3 người của Ban Bí thư).

Tin liên quan

5 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12:

Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Ngày sinh: 12/10/1956

Quê quán: Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Đại tướng, Bộ trưởng Công an
- Đại biểu Quốc hội khoá XIII

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật

 Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên TW Đảng khóa 12

Ngày sinh: 2/2/1956

Quê quán: Xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chức vụ:

– Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII

– Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Ngày sinh: 10/7/1957

Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Công an

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học An ninh

Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên TW Đảng

Ngày sinh: 6-7-1955

Quê quán: Xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI,XII; Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Bùi Văn Nam học khóa 4 Đại học An ninh Nhân dân (nay là Học viện An ninh Nhân dân) (1972-1977), tốt nghiệp loại xuất sắc.

Là tiến sỹ luật, phó giáo sư.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên TW Đảng khóa 12

Ngày sinh: tháng 3-1957

Quê quán: huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Nguyễn văn Thành từng công tác trong ngành công an tại TP Hải Phòng, sau đó làm Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Tháng 12-2014, ông được điều động, phân công làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

7/12/2015: Đồng chí được bổ nhiệm giữu chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an

Ngoài ra, trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 có:

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Ủy viên TW Đảng khóa 12

Sinh ngày: 3/8/1967

Quê quán: xã Thăng long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Tiến sĩ luật học, Học viện Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Điều tra hình sự, Điều tra viên cao cấp

Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh

Trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 12 còn có các cán bộ từng công tác và trưởng thành trong lực lượng công an:

Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính

Ngày sinh: 10/12/1958

Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng XI, XII 
- Phó ban Tổ chức Trung ương

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật

Ủy viên Bộ Chính trị Trương Hòa Bình

Ngày sinh: 13/4/1955

Quê quán: Xã Long Đước Đông, Cần Giuộc, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 
- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
- Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật học, Đại học Bách khoa, Đại học An ninh

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên

Ngày sinh: 14/07/1957

Quê quán: Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Chức vụ: Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (từ tháng 11/2013)

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình

Ngày sinh: 24/5/1958

Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Chứcvụ:  Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (từ 2010); Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Trong đó, các ông Phạm Minh Chính và Trương Hòa Bình từng là Thứ trưởng Bộ Công an với cấp bậc hàm Trung tướng, ông Nguyễn Hòa Bình có cấp bậc hàm Thiếu tướng khi chuyển sang ngạch dân sự.

Diệp Chi

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến