Dòng sự kiện:
Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hưng Yên khiến 2 người tử vong
04/12/2022 07:32:14
Rạng sáng 3/12, tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị T., trú tại thôn Ngọc Nha Thượng, (xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Thời điểm trên, người dân địa phương đã phát hiện lửa bùng cháy dữ dội tại nhà bà Nguyễn Thị T.. Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để tham gia chữa cháy.

Sau gần 1 giờ tích cực thực hiện các biện pháp chữa cháy, đám cháy tại nhà bà Nguyễn Thị T. đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN)

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bà Nguyễn Thị T. không có mặt ở nhà. Trong nhà có ông Bùi Đình H. (sinh năm 1956, tỉnh Thái Bình) và chị Dương Thị Ng. (sinh năm 1991, trú tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu).

Hậu quả, vụ hỏa hoạn khiến ông H. và chị Ng. tử vong.

Các lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được các lực lượng chức năng điều tra để làm rõ.

​Cháy lớn thiêu rụi nhà xưởng 1.000 m² tại Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, trưa 3/12, người dân ấp Thanh Hóa (xã Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) phát hiện khói đen và quầng lửa lớn bốc lên cao từ 1 xưởng chuyên sản xuất các loại tượng thờ bằng chất liệu nhựa, composite.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và cháy lan cả khu xưởng rộng khoảng 1.000m².

Sau khi nhận tin báo, phòng Cánh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường khẩn trương dập lửa.

Cháy lớn thiêu rụi nhà xưởng sản xuất tượng thờ. (Ảnh: SGGP)

Do bên trong xưởng chứa vật liệu nhựa nên phát sinh nhiều khói, khí độc; xưởng lại nằm cuối 1 con hẻm lớn lên lực lượng chữa cháy phải chia ra nhiều hướng để tiếp cận đám cháy.

Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy, không để cháy lan sang các xưởng, khu dân cư liền kề, nhưng ngọn lửa đã thiệu rụi nhà xưởng cùng nhiều vật liệu, thành phẩm bên trong.

Đang di chuyển trên phố Hà Nội, xe ô tô Santafe bốc cháy dữ dội

Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe xảy ra trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm, khoảng 17h45 ngày 2/12, anh Trần Văn M. (31 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc) lái xe nhãn hiệu Huyndai Santafe mang biển số 88A - 359.XX di chuyển trên đường Phạm Hùng, khi đến khu vực ngã 3 Đình Thôn (P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm) thì thấy khói bốc lên từ phần đầu xe đã dừng lại và hô hoán mọi người dập lửa nhưng bất thành.

Chiếc xe cháy rụi phần đầu. (Ảnh: Thanh niên)

Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội đã xuất 2 xe chữa cháy tới hiện trường tổ chức chữa cháy.

Sau ít phút, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy khiến phần đầu máy xe và một phần nội thất bị thiêu rụi.

Thời điểm xảy ra cháy, tài xế M. kịp thời thoát ra ngoài nên không ghi nhận thương vong.

Tác giả: Việt Hương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến