Chi 3,6 tỉ USD, Vietjet tiếp tục tham vọng thống trị bầu trời Việt
11/11/2015 11:15:39
ANTT.VN – Ngày hôm qua 10/11, bên lề triển lãm Hàng không Quốc tế Dubai Airshow 2015, hãng hàng không Vietjet Air và tập đoàn Airbus đã ký hợp đồng đặt mua thêm 30 máy bay A321 trị giá 3,6 tỉ USD.

Tin liên quan

Đại diện các bên tại buổi kí kết.

“Hợp đồng ngày hôm nay nằm trong chiến lược phát triển và mở rộng cả thị trường nội địa lẫn quốc tế của chúng tôi”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của Vietjet cho biết tại buổi kí kết.

“Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một hãng hàng không trẻ trung, năng động hàng đầu Việt Nam và châu Á”, bà Thảo nói.

Vietjet Air bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2011 và hiện đang vận hành đội bay 29 phi cơ A320 và A321, với hơn 35 đường bay trong nước và quốc tế, thực hiện hơn 190 chuyến bay mỗi ngày.

Hợp đồng trị giá 3,6 tỉ USD này bao gồm 9 máy bay sử dụng động cơ hiện tại A321 ceo và 21 chiếc A321 neo sử dụng động cơ thế hệ mới của Airbus. Thời gian bàn giao dự kiến sẽ từ năm 2016-2020.

Hồi đầu năm ngoái, Vietjet Air cũng gây sốc thị trường trong lẫn ngoài nước với hợp đồng 100 máy bay thuộc các dòng A320 và A321 trị giá lên tới 9,1 tỉ USD. Chiếc đầu tiên trong hợp đồng này đã được bàn giao vào cuối tháng 11/2014.

Với sự hỗ trợ về mặt tài chính của một ngân hàng lớn trong nước, có thể thấy tham vọng của hãng hàng không còn non trẻ này là không hề nhỏ.

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến