Dòng sự kiện:
Chiêm ngưỡng dàn xế hộp cổ ‘vô giá’ diễu hành trong Festival Huế 2018
27/04/2018 15:05:39
Hàng chục xe cổ Volkswagen đã tham gia diễu hành trên đường phố Cố đô Huế nhân sự kiện lễ hội Festival 2018.

Sáng 27/4, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Câu lạc bộ (CLB) Volkswagen Việt Nam và CLB xe Vespa cổ Huế tổ chức chương trình diễu hành xe cổ Volkswagen nhân sự kiện chào mừng lễ hội Festival Huế 2018.

Dàn xế cổ có mặt tại Trung tâm văn hóa tỉnh chuẩn bị diễu hành.

Đây là lần đầu tiên dòng ôtô cổ Volkswagen hơn 30 chiếc từ 3 miền Bắc-Trung-Nam đổ về Cố đô Huế tổ chức diễu hành quy mô lớn.

Chăm sóc kĩ càng cho xế cổ trước lúc khởi hành.

Dẫn đầu đoàn xe ô tô Volkswagen là hàng chục xe Vespa cổ tiến hành diễu hành qua các tuyến đường chính của TP Huế như Hùng Vương, qua cầu Trường Tiền, cầu Dã Viên, đường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ.

Dẫn đầu là đoàn xe Vespa cổ.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, hơn 30 xe cổ trong cả nước đã tụ hội về Huế tham dự chương trình Diễu hành xe cổ để hưởng ứng chào mừng cho Festival 2018.

Đoàn xe cổ di chuyển qua cầu Trường Tiền.

Chương trình nhằm góp phần quảng bá về văn hóa, du lịch cho địa phương, tạo không khí vui tươi, hoành tráng, mới lạ cho Festival Huế năm nay.

Di chuyển qua cầu Dã Viên.

Chương trình do Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, Câu lạc bộ Volkswagen Việt Nam và Câu lạc bộ xe Vespa cổ Huế tổ chức với sự đồng hành của Công ty TNHH Truyền thông & Thương mại Song Hà và Công ty CP Du lịch Huế Của Ta.

Di chuyển qua các tuyến phố chính.

Theo chủ nhân của các xế cổ này, dòng Volkswagen dùng trong diễu hành lần này được sản xuất từ những năm 1950 trở về trước và vô giá.

Sự kiện diễu hành xe cổ Volkswagen góp phần quảng bá lễ hội Festival Huế và nét đẹp văn hóa của đất nước và con người Việt Nam.

Đình Tuấn – Phi Hoàng

 

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến