Dòng sự kiện:
Chìm tàu ở Hải Phòng: Kiến nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên
01/07/2019 13:02:59
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đang đề xuất Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ tìm kiếm các thuyền mất tích trong vụ chìm tàu ở Hải Phòng.

Sáng ngày 1/7, đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I (Hải Phòng) cho hay, do công tác tìm kiếm 9 thuyền viên thuyền viên mất tích của tàu NA 95899 TS ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang gặp khó khăn và chưa có kết quả, thêm vào đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa xuất hiện một vùng áp thấp; Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và gây mưa dông, gió giật mạnh cấp 6-7 trên khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) nên Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đang đề xuất Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ tìm kiếm các thuyền mất tích trong vụ chìm tàu ở Hải Phòng.

Lực lượng chỉ huy tổ chức tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích.

Được biết, vị trí chìm tàu có độ sâu khoảng 60m, thời điểm tàu cá bị chìm, những thuyền viên còn lại bị mất tích đa số đang ngủ trong cabin vì vậy công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Vị trí tàu cá bị chìm có độ sâu khoảng 60m.

Trong diễn biến liên quan, theo yêu cầu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đã điều động tàu cứu nạn Nanhaijiu 118 cùng 01 máy bay tham gia tìm kiếm dưới sự chỉ huy hiện trường của tàu SAR 411 theo kế hoạch tìm kiếm được lập bằng phần mềm SAROPs.

Công tác tìm kiếm ngoài khơi.

Trong ngày 30/6, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường tích cực, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tìm kiếm cứu nạn 09 thuyền viên còn mất tích. Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường dưới sự chỉ huy của tàu SAR 411 gồm tàu SAR 411, SAR 273, tàu Pacific 01, HQ 636 và 07 tàu cá Nghệ An (NA 96678 TS, NA 97688 TS, NA 99688 TS, NA 92567 TS, NA 90224 TS, NA 90927 TS, NA 92268 TS); các tàu cá khác của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn, tìm kiếm theo phân vùng được lập.

Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường dưới sự chỉ huy của tàu SAR 411.

Qua xác minh thông tin, Trung tâm được biết tàu NA 95899 TS có chiều dài 27m, rộng 7m do ông Hồ Bá Lâm (SN 1981) trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm chủ tàu. 9 thuyền viên thoát ra ngoài đã được tàu Pacific 01 cứu và đưa lên tàu. Theo thông tin sơ bộ ban đầu qua điều tra từ 9 thuyền viên được cứu, những thuyền viên còn lại bị mất tích đa số đang ngủ trong cabin. Các thuyền viên được cứu không mặc áo phao.

Các thuyền viên được cứu sống sau vụ chìm tàu.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 28/6, tàu PACIFIC 01 thuộc quản lý của Công ty Cổ phần vận tải và thương mại quốc tế (địa chỉ tại số 140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) đã va chạm với tàu cá NA 95899 TS khiến tàu NA 95899 TS bị lật úp tại vị trí 19032.334N; 107042.263E (cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng Nam), trên tàu có 19 thuyền viên. Ngay sau khi xảy ra va chạm, tàu PACIFIC 01 đã hạ xuồng cứu sinh cứu được 9 thuyền viên và 1 thuyền viên đã tử vong, còn 9 thuyền viên khác bị mất tích.

Tàu Pacific 01.

Như tin đã đưa, đến 18h30 ngày 30/6, hai trong số những thuyền viên được tàu Pacific 01 cứu sống đã trở về an toàn, đó là ông Đinh Trọng Dũng (57 tuổi) và anh Nguyễn Xuân Tuyến (32 tuổi), trú ở cùng xã Tiến Thủy. Nạn nhân đã tử vong là anh Nguyễn Văn Hòa (SN1981), trú ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu đã được đưa về nhà để mai tang theo phong tục địa phương.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân mất tích.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến