Chủ tịch bị khởi tố, MTM tính kế “ve sầu thoát xác”
21/09/2016 19:39:14
ANTT.VN – Sau khi Cơ quan điều khởi tố vụ án hình sự Trần Hữu Tiệp cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ĐHĐCĐ MTM sắp tới sẽ thông qua phương án tái cơ cấu công ty với những quyết định quan trọng như đổi tên, chuyển trụ sở về Hà Nội, thay đổi ngành nghề kinh doanh, …

Tin liên quan

MTM sẽ đổi tên, chuyển địa điểm kinh doanh từ "quán Bò Né" ra Hà Nội

Tổ chức ĐHĐCĐ ngay sau khi chủ tịch bị bắt

Ngày 30/09 sắp tới, CTCP Mỏ & Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (mã: MTM) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua những vấn đề quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn đầy khó khăn của công ty.

HĐQT MTM đã họp thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên, trong đó có các báo cáo liên quan đến kết quả hoạt động SXKD năm 2015 - kế hoạch 2016, báo cáo của HĐQT năm 2015 - kế hoạch 2016, báo cáo BKS năm 2015 - kế hoạch 2016, chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 - kế hoạch 2016, báo cáo kiểm toán năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016; thực hiện thù lao 2015 - 2016 của HĐQT - BKS, việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Phiên họp HĐQT diễn ra vào ngày 20/09 chỉ có sự tham dự của 3/5 thành viên mà không có Chủ tịch Trần Hữu Tiệp – người vừa bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam giam ngay tại nơi làm việc vào ngày 19/09/2016.

Ông Lê Tiến Thành – thành viên HĐQT cũng vắng mặt trong buổi họp kể trên.

Ve sầu thoát xác?

Một nội dung quan trong sẽ được đề cập trong cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới chính là phương án tái cơ cấu hoạt động công ty.

MTM cho biết: “Hiện nay trụ sở văn phòng công ty đặt tại địa bàn tỉnh Nghệ An là một địa chỉ có diện tích nhỏ, sử dụng chung với các đơn vị khác, không thuận tiện cho việc kinh doanh và gây ra nhiều hệ lụy không tốt cho Công ty”.

“Ngoài ra, cổ phiếu MTM cũng bị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quyết định tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 20/06/2016 do hoạt động có nhiều sai phạm, bộ máy lãnh đạo có sự thay đổi” … khiến HĐQT cần ổn định bộ máy quản lý, thay đổi cách thức vận hành, tái cơ cấu công ty để đưa cổ phiếu giao dịch trở lại bình thường.

HĐQT MTM đã đưa ra phương án tái cơ cấu với 8 nội dung quan trọng như: Đổi tên công ty và các thông tin liên quan, chuyển trụ sở văn phòng về Hà Nội; thay đổi ngành nghề kinh doanh; tổ chức lại bộ máy quản lý sản xuất và điều hành; thu hồi dứt điểm công nợ, chuyển nợ thành vốn góp, xử lý nợ xấu, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư không hiệu quả từ năm 2015 trở về trước.

Trước đó, ngày 1/9/2016, MTM đã tiến hành ngừng kinh doanh tại địa chỉ trụ ở chính tại thành phố Vinh – Nghệ An, đóng mã số thuế ở địa chỉ cũ và mở mã số thuế ở địa chỉ mới tại phòng 201 – nhà B3B khu ĐTM Nam Trung Yên – quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bên cạnh đó, MTM cũng sẽ đầu tư các dự án mới, chủ động tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp khác hoặc có thể mua bán sáp nhập khi có đủ điều kiện, phấn đấu trả cổ tức tỷ lệ trên 5% từ năm 2020 trở đi.

Kế hoạch lỗ 70 tỷ năm 2016

ĐHĐCĐ thường niên lần này cũng sẽ thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016.

Tổng doanh thu năm 2015 của MTM đạt 15,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi là âm 59,7 tỷ đồng.

Bước sang năm 2016, cùng với những biến động trong đội ngũ điều hành thời gian qua, MTM đặt kết hoạch tiếp tục lỗ 70 tỷ sau khi trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Bên cạnh đó dự kiến sẽ thu hồi được 15 tỷ đồng công nợ trong năm nay – bằng mức thực hiện năm 2015.

Mặc dù tình hình kinh doanh bết bát và vấp phải sự phản đối của hàng trăm nhà đầu tư mua cổ phiếu MTM trước khi bị ngừng giao dịch, CTCP Mỏ và khoáng sản miền Trung vẫn dự chi khá hậu hĩnh cho HĐQT và ban kiểm soát.

Mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016 lên tới 888 triệu đồng – gấp gần 4 lần mức chi trong năm 2015, trong đó riêng chủ tịch HĐQT MTM sẽ nhận 216 triệu đồng mức thù lao chuyên trách.

Năm 2015, chủ tịch Trần Hữu Tiệp chỉ nhận mức thù lao vỏn vẹn 12 triệu đồng – tức 1 triệu đồng/tháng trên cương vị lãnh đạo cao nhất của công ty đầy tai tiếng này.

Đại hội lần này cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 do trong năm 2015-2016 và đến nay, Công ty đã có 2 người có đơn không tham gia HĐQT và 2 người có đơn không tham gia BKS.

HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua quyết định Chủ tịch HĐQT làm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Hiện ông Trần Hữu Tiệp vẫn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thế Phùng là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc MTM.

Hoa Liên

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến