Dòng sự kiện:
Chủ tịch phường bị cách chức vì để xây dựng trái phép
20/12/2020 05:21:20
Ông Phan Thanh Sắc, Chủ tịch UBND phường An Hòa, TP Biên Hòa bị cách chức vì để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai ở địa phương.

Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phan Thanh Sắc được UBND TP Biên Hòa ban hành ngày 19/12. Ông Sắc làm Chủ tịch UBND phường An Hòa từ năm 2016.

Dãy nhà xây dựng trái phép tại phường An Hòa. Ảnh: Thái Hà

Chủ tịch UBND phường An Hòa bị cho đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, lãnh đạo điều hành giai đoạn 2018-2020; buông lỏng quản lý đất đai để xảy ra tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép phức tạp trên địa bàn.

Trước đó ngày 17/6/2019, UBND phường An Hòa kiểm tra, phát hiện trên thửa đất 393 với diện tích 3.000 m2, người dân xây dựng 35 căn nhà liền kề gồm một trệt, một lầu không phép trên đất nông nghiệp, rao bán một tỷ đồng một căn.

Tổ công tác lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng với chủ đất, sau đó ban hành quyết định cưỡng chế. Sau khi sự việc xảy ra, ông Sắc bị tạm đình chỉ công tác để kiểm kiểm, làm rõ trách nhiệm quản lý. Đến nay, dãy nhà liền kề xây trái phép này vẫn tồn tại, chưa bị cưỡng chế.

Liên quan đến việc để xảy ra xây dựng trái phép, phân lô bán nền tràn lan ở địa phương, sáu tháng trước, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Hóa An, TP Biên Hòa cũng bị cách chức.

Trước đó hai năm, ông Mai Tấn Tài, Chủ tịch UBND phường Phước Tân, TP Biên Hòa cũng bị cách chức vì để xảy ra việc xây dựng trái phép của 41 nhà xưởng trên diện tích 72 ha.

Tác giả: Phước Tuấn

Theo: Vnexpress
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến