Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai 'đe dọa' hủy niêm yết cổ phiếu
27/06/2016 11:49:33
ANTT.VN – Trong năm 2016, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với thực tế thực hiện năm 2015. QCG cho biết, công ty sẽ không triển khai dàn trải các dự án mà chỉ chọn những dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh, “lấy ngắn nuôi dài” để khởi công xây dựng.

Tin liên quan

Sáng ngày 25/06 vừa qua, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai năm 2016

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Công ty – bà Nguyễn Thị Như Loan đã phải đứng trước sức ép rất lớn đến từ các cổ đông. Nhiều cổ đông đã đặt ra những câu hỏi chất vấn rất thẳng thắn và có phần gay gắt đối với vị Chủ tịch HĐQT về tình hình kinh doanh bết bát của công ty trong những năm qua.

Vấn đề được cổ đông quan tâm nhiều nhất hiện nay là dự án Phước Kiển đã tồn động 3.800 tỷ đồng trong nhiều năm nay cùng với một số dự án đang thực hiện đã được tiến hành đến giai đoạn nào, bên cạnh đó còn là những băn khoăn về giá cổ phiếu QGC vẫn còn rất rẻ cùng với đó là thông tin QCG có ý định hủy niêm yết khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy bất an.

Trước những nghi ngại của cổ đông, bà Loan đã đứng lên nhận trách nhiệm về mình và đưa ra lời xin lỗi với cổ đông, bà Loan cho biết, bà đã dành phần lớn thời gian của bản thân cho QCG, cũng đã phải sử dụng đến tiền của gia đình để đầu tư vào các dự án và làm gì cũng nghĩ đến cổ đông. Bà cho biết thêm, tài sản của QCG có nhưng đều dang dở nên nhiều ngân hàng cũng ngại cho vay tiền đầu tư. Thêm vào đó, áp lực lãi vay ngân hàng vô cùng lớn “cứ 4 tuần là lại tới hạn trả lãi, mệt mỏi ghê lắm. Tôi không dám cam kết một điều gì, nhưng nếu gây áp lực nhiều thì chúng tôi phải tính đường lui”. Bà Loan còn khẳng định thêm: "Xin cổ đông đừng ép tôi quá mức, nếu ép quá thì chúng tôi cũng buộc phải hủy niêm yết".

Bên cạnh dự án Phước Kiển sẽ không được đưa vào kinh doanh trong năm 2016, công ty dự kiến sẽ tiếp tục hoàn tất và triển khai 19 dự án vào năm 2016 – 2017. Trong đó có 15 dự án về bất động sản và 4 dự án cao su, thủy điện tại Gia Lai.

Theo đại diện công ty, năm 2016, công ty sẽ không triển khai dàn trải những dự án mà chỉ chọn những dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh, “lấy ngắn nuôi dài” để khởi công xây dựng.

QCG cho biết, trong giai đoanh 2016, công ty sẽ hoàn thiện và tiếp tục triển khai các dự án ở khu vực TP.HCM và Đà Nẵng. Cụ thể, Dự án Tân Thuận với tổng diện tích sàn 145,000m2, QCG đã hợp tác 90% vốn. Dự án này dự kiến sẽ được mở bán vào quý 4/2016; QCG sẽ đưa vào khai thác dự án Sài Gòn Plaza trong năm nay với việc giao ngân hàng BIDV 9 tầng, sẽ được sử dụng từ đầu tháng 7/2016. Và 13 tầng căn hộ còn lại cho thuê, dự kiến thu về khoảng 60 – 80 tỷ đồng/năm.

Kế đó là dự án nhà ở xã hội 6B. Dự án này đã hoàn tất và giao nhà cho khách hàng vào quý 1/2016; Dự án Giai Việt đã bàn giao nhà tại 2 block B2, A1.1 với 444 căn hộ, hiện đã xin cấp chủ quyền cho 305/444 căn, tiến tới hoàn tất cấp sổ cho 2 Block này vào quý 3 năm nay.

Các dự án khác như Dự án De Capella và Chung cư Trần Xuân Soạn dự kiến cũng sẽ hoàn tất trong năm 2016 này.

Dự án Khu dân cư Đa Phước – quốc lộ 50, Dự án Khu dân cư phường 7 và Khu dân cư văn hộ thương mại và dịch vụ 2/9 – Đà Nẵng hiện đã hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Trong năm 2016, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, lần lượt tăng 288% và 366% so với cùng kỳ năm 2015.

Từ năm 2016 trở đi, nguồn thu của công ty đến từ dịch vụ chủ yếu từ Tòa nhà 24 Lê Thánh Tôn và thủy điện (chưa tính đến doanh thu của dự án cao su), trước mắt sẽ mang lại doanh thu ổn định từ 120 -140 tỷ đồng/năm. Từ năm 2017 trở đi, nguồn thu từ dịch vụ sẽ tăng từ 200 đến 250 tỷ đồng/năm từ nguồn thủy điện Iyarai 1,2, AYUN Trung và Trung tâm thương mại Giai Việt, dự án Lê Thánh Tôn.

Quách Minh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến