Dòng sự kiện:
Chùm ảnh: Triều cường ‘phá’ tan đê biển nhìn từ trên cao.
09/11/2017 14:10:07
Những hình ảnh từ trên cao ghi lại cảnh tan hoang của đê biển Vinh Hải, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) sau khi bị triều cường “nuốt chửng”.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, triều cường dâng cao đã làm vỡ 100m đê biển tại xã Vinh Hải (Phú Lộc) khiến nước biển tràn vào cánh đồng, gây cảnh ngập úng.

Nước biển ăn vào đất liền và chỉ còn cách tỉnh lộ 21 có 0,5m. Riêng khu vực bờ biển thôn 4 xã Vinh Hải bị xâm thực ăn sâu vào bên trong hơn 10m so với trước đó. 

Nước biển nuốt chửng dải cát và rừng phi lao cũ, mở thêm cửa biển mới nối thông diện tích canh tác và nuôi trồng thủy sản bên trong, gây ảnh hưởng gần 200ha đất nông nghiệp.

 

Thủy triều cũng làm vỡ hệ thống đê ven biển được xây dựng kiên cố bằng bê tông tại đây.

Ông Nguyễn Hữu, quyền Chủ tịch UBND xã Vinh Hải cho biết: “Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới vào ngày 1/11, nước biển xâm thực đã mở ra một cửa biển có chiều dài hơn 100m. Nước biển xâm thực ăn sâu vào đất liền nuốt chửng đoạn đê kiên cố được xây dựng trước đây để chống sạt lở”.

Nếu tình trạng xâm thực còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới, nguy cơ mở thêm cửa biển rất có thể dễ xảy ra. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương cùng với người dân đã gia cố tạm thời tuyến đê biển. 

 

Nước biển tràn vào phía trong gây ngập lụt trên diện rộng tại địa phương.

Để đối phó với tình hình xâm thực diễn ra, chiều 5/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Bùi Thanh Hà cùng ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kiểm tra tình hình mưa lũ tại Phú Lộc, đặc biệt là tình hình sạt lở do biểm xâm thực ở Vinh Hải.

Phó Bí thư Thường trực yêu cầu lãnh đạo huyện Phú Lộc tăng cường cảnh báo cho người dân biết về tình hình; các địa phương phải túc trực, tuyệt đối không chủ quan; chủ động các phương án tránh những thiệt hại đáng tiếc, nhất là về con người. Sau lũ, huyện nhanh chóng tổng hợp và đề xuất phương án xử lý sạt lở bờ biển Vinh Hải, nếu không sẽ ảnh hưởng đến 170ha diện tích trồng lúa. Trước mắt sẽ có phương án hàn tạm thời những điểm sạt lở.

 Đình Tuấn – Phi Hoàng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến