Dòng sự kiện:
Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới
30/03/2021 17:59:07
Chỉ số DJIA lập kỷ lục mới hôm qua, bất chấp sức ép giảm từ nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Chốt phiên giao dịch 29/3, chỉ số DJIA tăng 98 điểm lên kỷ lục 33.171 điểm. Trong khi đó, S&P 500 giảm 0,09% xuống 3.971 điểm. Nasdaq Composite cũng mất 0,6% về 13.059 điểm.

Cổ phiếu ViacomCBS và Discovery biến động mạnh hôm qua sau khi bị bán tháo tuần trước. Discovery đóng cửa giảm 1,6%, còn ViacomCBS mất tới 6,7%. Hai mã này đều giảm 27% trong phiên thứ Sáu.

Ngược lại, Boeing tăng 2,3% nhờ thông tin Southwest Airlines đặt mua thêm 100 chiếc 737 Max. 30 chiếc đầu tiên dự kiến giao hàng năm sau.

Credit Suisse giảm 11,5% sau khi cảnh báo kết quả kinh doanh quý I chịu đòn giáng mạnh. Nomura cũng ra cảnh báo tương tự, khiến cổ phiếu mất 14%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm qua gây sức ép lên Dow. Morgan Stanley giảm 2,6%. JPMorgan Chase mất 1,6%. Nguyên nhân là lợi suất trái phiếu Mỹ hôm qua tăng.

Tháng này, DJIA và S&P 500 đã tăng 7,2% và 4,2%. Ngược lại, Nasdaq giảm 1% do nhà đầu tư rời khỏi cổ phiếu công nghệ khi lợi suất đi lên.

Thị trường cũng đang chờ chi tiết gói chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của Tổng thống Mỹ Joe Biden, có quy mô khoảng 3.000 tỷ USD. Biden có thể công bố việc này vào ngày mai. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Mỹ dự kiến đưa ra 2 gói trong các tháng tới. Gói đầu về cơ sở hạ tầng và gói sau về chăm sóc y tế.

Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Good Friday tuần này. Tuy nhiên, báo cáo việc làm tháng 3 vẫn sẽ được công bố vào sáng hôm đó. Các nhà kinh tế học dự báo 630.000 việc làm được tạo thêm trong tháng này. Tỷ lệ thất nghiệp cũng được kỳ vọng giảm từ 6,2% về 6%.

Tác giả: Hà Thu

Theo: Vnexpress
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến