Dòng sự kiện:
Công an thông tin nguyên nhân vụ cháy làm 3 người chết
28/10/2022 20:24:05
Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông tin nguyên nhân ban đầu vụ cháy cửa hàng bách hóa ở xã An Khánh, huyện Châu Thành làm 3 người chết.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, khoảng 0h45 cùng ngày, người dân gọi báo tin cho Công an xã An Khánh về vụ cháy tại cửa hàng bách hóa Bảy Tiến, do chị Bùi Thị Yến Sương (33 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) làm chủ.

Công an xã An Khánh đã khẩn trương đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.


Đại tá Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp (giữa) chỉ đạo công tác điều tra vụ cháy tại hiện trường. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Công an xã An Khánh cùng người dân đã ra phía sau cửa hàng đập cửa sổ và cứu được 3 người, gồm vợ chồng và con trai của chủ nhà đang trong tình trạng hoảng loạn ra khỏi đám cháy.

Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, lực lượng Công an không thể tiếp cận được với 3 người còn lại trên tầng lầu. Vụ cháy làm 3 người kẹt trên lầu tử vong.

Công an huyện Châu Thành đã huy động nhiều lực lượng tại chỗ phối hợp với người dân địa phương và Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an TP Sa Đéc tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 2h45 sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.


3 người được giải cứu qua cửa thoát hiểm của phòng ngủ, tuy nhiên, vẫn có 3 người khác mắc kẹt, tử vong. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Do trong cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên hầu hết tài sản đều bị thiêu rụi. “3 nan nhân tử vong do ngạt khí; tài sản thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng”, Công an Đồng Tháp thông tin.

Vẫn theo Công an tỉnh Đồng Tháp, bước đầu nguyên nhân vụ cháy được xác định là do sự cố chập điện.

Hiện Công an Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Hoài Thanh

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến