Dòng sự kiện:
Công nhận liệt sĩ cho trưởng công an xã hy sinh khi đi chống lũ
21/08/2019 21:39:44
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Thao Văn Súa, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, Thanh Hoá), người đã hy sinh khi đang giúp dân chống lũ.

Ngày 21/8, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã dẫn đoàn công tác của Bộ vào Thanh Hóa kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, động viên người dân tại 2 huyện Mường Lát, Quan Sơn.

Dự kiến ngày 22/8, tại huyện Mường Lát, ông Đào Ngọc Dung sẽ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho  gia đình liệt sĩ Thao Văn Súa.

Anh Thao Văn Súa đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ

Được biết, trên cơ sở tờ trình của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội và hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với anhThao Văn Súa, hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân chống lũ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định công nhận liệt sĩ về hành động dũng cảm của nguyên Trưởng công an xã Nhi Sơn.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 3/8, anh Thao Văn Súa đi kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở cao để có phương án hỗ trợ di dân. Khi đang làm nhiệm vụ ở khu vực gần Trường tiểu học xã Nhi Sơn (bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn) thì mưa lớn, đất đá trên đồi bất ngờ sạt lở xuống vùi lấp khiến anh tử vong.

Anh Súa là người dân tộc H’Mông, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã làm công an xã Nhi Sơn được 10 năm. 

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến