Cung dồi dào khiến dầu giảm mạnh
20/07/2016 06:36:44
ANTT.VN - Dầu thô giảm mạnh phiên hôm qua (19/7), chốt phiên mức thấp nhất kể từ ngày 9/5.

Tin liên quan

Trên sàn New York Mercantile Exchange, dầu WTI giao tháng Tám chốt phiên ở mức 44,65 USD/thùng, giảm 1,3%. Đây là giá giao dich thấp nhất kể từ ngày 9/5.

Ảnh: Finviz

Bên kia bờ Đại Tây Dương, dầu Brent biển Bắc giao tháng Chín chốt phiên hôm qua ở mức 46,66 USD/thùng, giảm 0,6% trên sàn ICE Futures Europe.

Ảnh: Finviz

Dầu mất điểm do các nhà đầu tư lo ngại dư cung khi Thổ Nhĩ Kỳ mở lại tuyến đường trung chuyển dầu ngay sau cuộc đảo chính, đồng thời sản lượng dầu tại Canada và Lybia phục hồi đáng kể thời gian gần đây.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã cắt giảm triển vọng kinh tế toàn cầu trong vòng hai năm tới với lý do ảnh hưởng từ Brexit.

Cuộc khủng hoảng dư cung kéo dài hai năm vẫn đang tiếp diễn. Mặc dù giá dầu đã tăng gấp đôi so với thời điểm thấp nhất (dưới 30 USD) tuy nhiên chưa đủ mạnh để thắt chặt dư cung từ thị trường.

Trong khi đó, các nhà sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ đang gia tăng sản xuất khi số lượng giàn khoan liên tục tăng lên. Con số hiện tại là 357 giàn tính đến ngày thứ Sáu (15/7). Theo ông Troy Vincent nhận định, sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ sẽ giúp cân bằng thị trường vào năm 2017.

Báo cáo hàng tháng của EIA hôm thứ Hai cho thấy sản lượng dầu trong tháng Tám dự đoán giảm khoảng 99.000 thùng/ ngày, thấp hơn tháng Bảy ở mức 118.000 thùng/ ngày.

Cuối tuần trước, S&P Global Platts dự đoán kho dự trữ dầu thô giảm 1,25 triệu thùng, ghi nhận giảm tuần thứ bảy liên tiếp. S&P Global Platts cũng hy vọng dự trữ xăng cũng giảm 625.000 thùng trong khi sản phẩm chưng cất giảm 875.000 thùng trong tuần này. Điều này khiến các nhà đầu tư giảm công suất tại một số nhà máy lọc dầu bất chấp sự mất điểm của thị trường chứng khoán.

Ngày hôm nay, EIA sẽ công bố số liệu dầu thô hàng tháng. Trong bối cảnh dư cung hiện tại, các nhà đầu tư đang chờ đợi một dấu hiệu tích cực hơn như dự trữ dầu thô tiếp tục giảm chẳng hạn…

Khang Khang (Theo MW)

 

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến